21/7/12

Chân tướng Pháp Luân Công là tử huyệt của ĐCS Trung Quốc

Tại Sài Gòn Việt Nam, liên tiếp trong 2 ngày nay trên ngã tư những trục lộ lớn người ta thấy xuất hiện khá nhiều những băng rôn mang dòng chữ “CHÂN TƯỚNG PHÁP LUÂN CÔNG LÀ TỬ HUYỆT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC”.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn giới thiệu với công chúng tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 (13 tháng 5 cũng chính là ngày sinh của ông) . Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính "Chân Thiện Nhẫn" của vũ trụ làm căn bản.
Năm 1999, chính phủ Trung Quốc ước tính có hơn 70 triệu người theo học.

Cùng với sự lớn mạnh của pháp môn là sự lo ngại và ghen tỵ cá nhân từ Giang Trạch Dân - chủ tịch và tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó, đơn giản vì số học viên Pháp Luân Công đã vô tình vượt qua số Đảng viên Đảng Cộng Sản lúc đó là 60 triệu người. Một chiến dịch đàn áp bất hợp pháp đã được phát động từ 10 tháng 6 năm 1999 bởi Giang Trạch Dân.

Trong 13 năm qua tại Trung quốc, ĐCS Trung Quốc đã tiến hành đàn áp hết sức dã man, hàng vạn  học viên PLC  bị tra tấn, hàng triệu người luyện tập PHÁP LUÂN CÔNG đã bị bắt vào các trại lao động mà không qua xét xử. Hàng ngàn người đã bị tra tấn và bị bức hại cho đến chết. Không những thế các học viên Pháp Luân Công còn là nạn nhân của tội ác man rợ của ĐCS Trung Quốc, đó là tội ác Mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công để bán cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Ngày 6/2/2012, Vương Lập Quân, giám đốc công an Trùng Khánh đã xông vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Tại đây ông ta đã giao nộp tài liệu mổ lấy nội tạng sống học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ cho Chính phủ Mỹ (xem tại đây).
Ngày 14/7/2012 tại Hồng Công kỷ niệm ngày về lại Trung Quốc với sự có mặt của chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào, 400.000 người biểu tình yêu cầu giải tán ĐCS Trung Quốc. Chính quyền TQ đã sử dụng vòi rồng nhưng cũng không ngăn nổi làn sóng người biểu tình. 


 http://bocau.net/blog/thegioi24h/18080-chan-tuong-phap-luan-cong-la-tu-huyet-cua-dcs-trung-quoc.html
DienDanCTM

3 nhận xét:

  1. Ving-Quang05:21 22/7/12

    Chung ta khong phe phan gi "PHAP LUAN CONG", viec cua nguoi Trung-quoc ,nen de nguoi Trung-quoc giai quyet voi nhau, khong nen lam mat su tap trung cho chinh viec cua con dan dat viet.
    Viec cua Viet-nam doi hoi thu tieu che do doc dang, thuc hien dan chu, da nguyen da dang, sua doi hien phap, doan ket toan dan, chong giac thu Trung-quoc da xam chiem bien dao cua to quoc Viet-nam (Trung-quoc bao gom ca Trung-cong va Dai-Bac).

    Trả lờiXóa
  2. Thiển ý05:41 22/7/12

    Tôi đồng ý 50% với bạn Ving-Quang.

    Để tăng trọng lượng và động năng cho nỗ lực vận động quốc tế, nhân dân các nước bị độc tài cai trị, bị xâm chiếm cần liên kết với nhau.

    Xin nói rõ là chỉ liên kết thôi. Tôi không tin là sẽ mất sự tập trung của mỗi dân tộc đâu mà ngược lại, chúng ta tạo thêm nhức đầu, chia lực cho cả Bắc kinh và Hà nội.

    (Cũng cần nhắc lại, trước đây các nước cộng sản chuyên chơi trò "khối các quốc gia phi liên kết" để tạo tổng lực đánh phá các nước dân chủ. Họ biết liên kết tạo sức mạnh.)

    Trả lờiXóa
  3. Cổ nhân có câu:
    "Trăm năm tính chuyện vuông tròn,
    Phải rò cho rõ ngọn ngành lạch sông"

    ĐCSTQ là gì? Chúng là tà Đảng!
    Bên trong chúng dùng thủ đoạn mị dân, bức hại dân chúng, đặc biệt bức hại những người muốn sống tốt với Chân - Thiện - Nhẫn; bên ngoài thì dùng thủ đoạn chính trị và kinh tế để thao túng các chính quyền DCSVN;

    Trời đã phán rằng, ĐCSTQ sẽ diệt vong; các bạn không tin thìđợt đại đào thải cuối năm nay sẽ minh bạch sáng tỏ. Để không bị đào thải do khinh báng Thần, xin hãy niệm:

    "Pháp Luân Đại Pháp là Tốt
    Chân Thiện Nhẫn là Tốt"

    Trả lờiXóa