Trung Quốc: 1/5 đất đai bị ô nhiễm

DienDanCTM – 19/4/2014

Bản tường trình mới đây của Bộ Bảo Vệ Môi Trường Trung Quốc cho biết là 16,1% đất đai và 19,4% đất canh tác của Trung Quốc đã bị ô nhiễm bởi những chất cadmium, nickel và arsenic. Mức đô ô nhiễm được đánh giá từ nhẹ tới trầm trọng không thể cứu vãn.
Thông tấn xã Xinhua nhận định là mức độ ô nhiễm hiện nay cao hơn đáng kể so với cuộc nghiên cứu lần trước vào giữa năm 1986 và 1990.
Kết quả của tường trình này dựa trên nghiên cứu của 6,3 triệu cây số vuông đất tức là 2/3 diện tích của Trung Quốc.
3 khu vực bị ô nhiễm trầm trọng là châu thổ Sông Dương Tử (Yangtze River) ở phiá Đông, châu thổ sông Châu Giang (Pearl River) ở phiá Nam, và vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Bản tường trình kết luận là tình trạng ô nhiễm là do việc phát triển kỹ nghệ quá nhanh chóng và mức độ phóng uế rất cao ở Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ có kế hoạch bao gồm cả việc cải cách pháp luật để đối phó với tình trạng nói trên với ưu tiên cao, tuy nhiên, quyền lợi của các nhóm lợi ích và việc áp dụng lỏng lẻo các biện pháp tại cấp địa phương sẽ là một thách thức lớn./.

2 comments:

Khiếp !!!
Chẳng biết nói gì hơn.

VN có muốn tiến lên nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN kiểu này không???
Bác Trọng Lú, tác giả của sản phẩm đầu gà đuôi vịt này, đâu rồi?

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More