15/7/12

Chính quyền Nghệ An ‘giương oai, diễu võ’ hù dọa giáo phận Vinh

Hình ảnh hơn 20 ngàn giáo dân trong giáo phận Vinh cùng dâng lễ cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông, cho công lý - hòa bình / Chính quyền Nghệ An ‘dương oai, diễu võ’ hù dọa giáo phận Vinh / Tin về ngày Chúa Nhật 15 tháng 7 năm 2012


15 th. 7
TNCG - Hôm nay ngày 15/7, như đã có thông báo của TGM tất cả các giáo xứ sẽ cùng nhau
quy tụ về hạt tại sở để tham dự thánh lễ câu nguyện cho giáo điểm Con Cuông, cho công lý và hào bình. 

Trước thông tin này, ngày hôm qua 14/7 nhà cầm quyền đã hay động 3 xe thiết giáp cùng bộ đội diễu binh đến trước cổng TGM Xã Đoài và dừng lại ở đó 30p, và sau đó diễu hành qua Hưng Yên, đây như là một hành động để uy hiếp TGM cùng toàn thể cộng đồng dân chúa tại GPV, biết trước ngày đại lễ này sẽ không khỏi gặp khó khăn nhưng tinh thần bà con giáo dân khắp nơi vẫn dâng cao và cùng nhau hướng vể Con Cuông. 

Từ giáo điểm Con Cuông: 8h30p thánh lễ được bắt đầu, thánh lễ với rất đông giáo dân tham dự, thánh đường và khuôn viên thánh đường hạt Bột Đà không đủ sức chứa, nên giáo dân phải đứng ra tận cổng. Thánh lễ có 8 cha trong hạt đồng tế với sự chủ tế của cha Anton Hoàng Đức Luyến. Mọi người cầm trên tay các biểu ngữ như: "lên án hành vi đập phá ảnh tượng, phạm thánh". "phản đối việc đàn áp tôn giáo" "chúng tôi nguyện bảo vệ giáo dân con Cuông".  

Sau đây là một số hình ảnh từ giáo hạt Thuận Nghiã:













 Sau đây là một số hình ảnh từ giáo hạt Bột Đà:





 5h50 đông đảo giáo dân thuộc các giáo xứ Lộc Thủy, Sơn Trang, Xuân An đã xuất phát với các phương tiện là xe gắn máy và xe đạp có treo cờ hội thánh.








Từ giáo hạt Thuận Nghĩa: 4h20 Tại giáo xứ Yên Hòa giáo hạt Thuận Nghĩa, tiếng chuông thánh đường giáo xứ Yên Hòa bắt đầu vang lên dồn dập như muốn kêu gọi tất cả anh chị em trong giáo xứ cùng nhau hướng về ace giáo dân Con Cuông, bài hát "Ngọn nến hướng về Con Cuông" được cất lên tha thiết. 



 Vào lúc 5h00 5h tất cả hơn 200 giáo dân giáo xứ yên hòa tập trung tại quốc lộ 1a, đến 5h20' xuất phát. 


Từ giáo hạt Bột Đà: Dự định các giáo xứ sẽ cùng chờ nhau để cùng một lần đến sở hạt, bắt đầu xuất phát từ giáo xứ Đồng Lam, sang giáo xứ Quan Lãng,.... 

Vào lúc 5h30 khi giáo dân giáo xứ Đồng Lam cùng nhau xuất phát sang giáo xứ Quan Lãng để đi cùng với anh chị em GX Quan Lãng thì bị cấm đò, vì GX Đồng Lam và Quan Lãng bị ngăn cách bởi một con sông, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy âm mưu gây khó dễ của nhà cầm quyền.







http://hientinhvn.blogspot.com.au/2012/07/hinh-anh-hon-20-ngan-giao-dan-trong.html
DienDanCTM

1 nhận xét:

  1. Giao phan Vinh cung thuoc "que huong Xo-Viet-Nghe-Tinh".
    1930 da bung no phong trao Xo-Viet-Nghe-Tinh, DCS-Dong-duong luc do, duoi su lanh dao cua tong bi thu Tran-Phu,
    duong cao khau hieu cach mang: "Tri-Phu-Dia-Hao ; Dao tan goc, troc tan re ", tam hieu la DCS Dong-duong (ten goi cua DCS VN luc do)chu truong giet het "dia chu, tri thuc,cac hao kiet tai dia phuong nhu xa,tong, huyen,phu tinh). Sau nay dan mien Bac, thuong bi buoc phai "hoc tap tinh than cach mang cua Xo-viet-Nghe-Tinh, que huong bac Ho".
    Va ngay hom nay dong bao que huong Nghe an, va dac biet dong bao cong giao Vinh-Nghe an da vung len doi tu do ton giao & cong ly.Nhung hinh anh song dong tu giao phan Vinh gui toi Dien dan CTM, dang danh thuc luong tam cua nhung nguoi Viet xa su :"Phai lam gi day de gop suc voi dong bao trong nuoc, giai the che do doc tai cong san, gianh lay quyen tu do ton giao, tu do tin nguong "

    Trả lờiXóa