| Phiên toà "công khai" xử 3 nhà hoạt động ở Bắc Giang ngày 16-07-2012, nhưng chỉ toàn cán bộ và công an được tham dự. |
Cả 3 người đã bị nhà cầm
quyền bắt giam hồi giữa năm 2011. Sau đó, dựa vào những tờ rơi nhặt được từ các
cuộc khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, cùng quyển ‘Suy tư và Khát vọng’ của
tác giả Nguyễn Thanh Giang tặng, cũng như những lần trả lời phỏng vấn trên báo đài,
lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện,
lập hội, nhóm... mà nhà cầm quyền đã truy tố và kết tội 3 người là ‘tuyên
truyền chống Nhà Nước’.
Trước đây, trong một vụ
xử hồi tháng 10-2009, ông Nguyễn Kim Nhàn từng bị kết án tù hai năm với cùng tội
danh trong vụ xử sáu người tại Hải Phòng tham gia treo khẩu hiệu và rải truyền
đơn tại cầu vượt Lai Cách ở Hải Dương. Ông từng là dân oan khiếu kiện về những
bất công của chế độ. Riêng hai ông Đỗ Văn Hoa và
Đinh Văn Nhượng là dân oan khiếu kiện về đất đai, bị bắt trong lúc tham gia
biểu tình đòi đất tại Bắc Giang.
Kết quả bản án, ông
Nguyễn Kim Nhàn bị 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế. Hai ông Ðỗ Văn Hoa
và Ðinh Văn Nhượng mỗi người bị 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Trước toà, tất
cả 3 ông quyết không nhận tội do nhà cầm quyền áp đặt.
Trước việc nhà cầm quyền
Hà Nội tiếp tục dùng những điều luật mơ hồ để bịt miệng người dân trong nước,
sau vụ xử Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đồi, bày tỏ lo ngại về bản án của nhà cầm
quyền dành cho các nhà hoạt động ở Bắc Giang.
Trong một thông cáo từ
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nôi phổ biến hôm 17-7, đã cho biết "Hoa Kỳ quan
ngại sâu sắc về những bản án ngày 16/7 dành cho Nguyễn Kim Nhàn, Đinh Văn
Nhượng, và Đỗ Văn Hoa về tội tuyên truyền chống nhà nước.", và nhấn mạnh rằng
"Không một cá nhân nào đáng bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận
của họ.
Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng quan
ngại tới việc tranh cãi ngày càng gia tăng liên quan đến các vụ tranh chấp đất
đai ở Việt Nam, cũng như kêu gọi giải pháp hòa bình và minh bạch cho những vấn
đề này.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW) cũng lên án nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền khi bỏ tù 3 nhà hoạt động này, chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa chỉ trích chính sách đất đai của nhà nước, đồng thời kêu gọi quốc tế áp lực Hà Nội "ngưng sử dụng các luật lệ vi phạm nhân quyền để hình sự hóa quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tụ tập của công dân."
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW) cũng lên án nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền khi bỏ tù 3 nhà hoạt động này, chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa chỉ trích chính sách đất đai của nhà nước, đồng thời kêu gọi quốc tế áp lực Hà Nội "ngưng sử dụng các luật lệ vi phạm nhân quyền để hình sự hóa quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tụ tập của công dân."
Theo Ông Phil
Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của HRW, bản án này hoàn toàn
bất công, đi ngược lại các cam kết của Việt Nam với những tiêu chuẩn nhân quyền
quốc tế, với các công ước quốc tế mà chính Hà Nội đã tham gia ký kết. Ông nói
"Ba bản án này một lần nữa cho thấy thực trạng vi phạm nhân quyền ngày
càng xuống cấp tệ hại tại Việt Nam”, và "việc tống giam các nhà hoạt động
không trấn áp được những tiếng nói đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam."
Hiện người nhà của ông
Nguyễn Kim Nhàn và ông Đỗ Văn Hoa đang lo thủ tục kháng cáo trước bản án bất công
này.
Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam càng ngày càng vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng,bằng cách xét xử bất công ba nhà dân oan chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận,tự do lập hội và tự do tụ tập của công dân.Hãy bỏ ngay điều 88 của Bộ Luật Hình Sự man rợ,đúng là "hèn với giặc,ác với dân" chẳng sai tí nào.
Trả lờiXóa