12/7/12

Ngư dân khốn đốn nợ nần vì Trung quốc liên tục bắt lấy tàu trên vùng biển VN

DienDanCTM (Bản tin 11-07-2012)
Ngư dân Nguyễn Duy Việt, thuyền trưởng tàu QNg 44867TS
được TQ thả về đến cảng Sa Huỳnh
Mới đây Trung quốc lại bắt hàng loạt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khiến ngư dân rơi vào cảnh khốn đốn nợ nần và hoang mang tột cùng.

Tin tức ghi nhận được trong tuần qua, Trung Quốc đã bắt thêm sáu tàu của ngư dân Quảng Ngãi, tịch thu hết dụng cụ tài sản, sau đó thả ba tàu với 30 người về nước. Hiện 3 tàu lớn còn bị Trung Quốc giữ lại.

Nguồn tin cho biết, hai tàu QNg 94411TS và QNg 44867TS bị bắt hôm 5-7 sau khi gặp tai nạn phải cập vào đảo Hải Nam. Sau đó một tàu bị Trung Quốc giữ lại cùng toàn bộ trang thiết bị, chỉ cho tàu QNg 44867TS nhỏ cùng 11 ngư dân được về.


Đến ngày hôm sau 6-7,  hai tàu QNg 94484TS và QNg 96845T lại bị Trung Quốc chận bắt trong vùng biển chủ quyền Việt Nam. Sau ba ngày, Trung Quốc cũng đã thả một tàu cũng cùng với 11 ngư dân.

Cũng trong cùng ngày, hai tàu cá khác mang số QNg 94779TS và QNg 94096TS với tám ngư dân bị bắt và sau đó thì một tàu được thả về cùng tất cả số ngư dân trên cả hai tàu, sau khi tịch thu hết tất cả dụng cụ tài sản trên 2 tàu.

Gần đây, tình trạng tàu cá Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt khi hoạt động gần vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã xảy ra khá thường xuyên. Ba tàu cá hiện đang bị Trung Quốc giữ thuộc loại công suất lớn, giá trị cao, gây thiệt hại lớn cho các ngư dân Quảng Ngãi.

Tất cả các ngư dân được thả đã về đến bến Sa Kỳ Quảng Ngãi vào đêm 9-10 vừa qua và kể lại sự việc với báo chí và giới chức địa phương.

Theo nhà cầm địa phương,  đây là lần đầu tiên số tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ hàng loạt và nhiều nhất.  Ba chiếc tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị bắt giữ, đều là tàu do các gia đình chạy vay bà con, ngân hàng cùng hùn vào đóng mới nên nợ nần rất nhiều. Giờ bị Trung Quốc bắt giữ, cuộc sống của họ càng khó khăn hơn.

Chính quyền địa phương nói là đã "đề nghị các bộ, ngành T.Ư có biện pháp can thiệp để phía Trung Quốc sớm thả tàu cá, để ngư dân có phương tiện hành nghề, ổn định cuộc sống và yên tâm đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa", nhưng đến nay chưa thấy ở trên đá động gì.

Tưởng cũng nên biết, sư gia tăng bắt các tàu cá ngư dân Việt của Trung Quốc đã xảy ra cùng lúc căng thẳng ở Biển Đông đang lên cao sau việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét