![]() |
| Tàu cá Trung Quốc chuẩn bị ra biển Đông tại cảng Tam Á, Hải Nam (ảnh Reuteur) |
Truyền thông báo chí Trung Quốc hôm nay 2-8-2012 đồng loạt đưa
tin có thêm 14000 tàu cá của tỉnh Quảng Đông đang khởi hành xuống biển Đông mà
họ gọi là vùng "ngư trường Tam Sa, bao gồm vùng lãnh hải Hoàng Sa trường
Sa của Việt Nam, tiếp theo sau 9000 tàu cá xuất phát từ Hải Nam Trung Quốc ngày
hôm qua 1-8-2012, nâng con số tàu cá Trung Quốc ra khơi đánh bắt trong vùng biển
đang tranh chấp này lên gần 23,000 tàu.
Theo Tân Hoa Xã và Trung Quốc Nhật Báo, cùng một số báo của
tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, thì có khoảng
1000 tàu đánh cá trong số này từ quận Lâm Cao sẽ khai thác đánh bắt ngay trong
vịnh Bắc Bộ, trong khi những đoàn tàu khác sẽ tràn xuống phía Nam, khai thác hải
sản trong vùng biển mà họ gọi là thuộc biển "thành phố Tam Sa" do Trung Quốc đơn
phương lập ra mới đây.
Trong những tháng qua, Trung quốc cũng đã đơn phương ngang
ngược ra lệnh "cấm đánh cá trên Biển Ðông" hàng năm, kéo dài từ 16-5 đến 1-8-2012. Mục đích chính của lệnh
cấm này là ngăn cản ngư dân Việt Nam đánh cá xa bờ vào vụ mùa đánh cá chính hàng
năm, ngay cả trên vùng lãnh hải Việt Nam. Trong thời gian ra lệnh cấm như thế,
nhà cầm quyền đã khiêu khích cho 30 tàu cá của họ với sự bảo vệ của tàu Hải giám
đến đánh bắt và thị uy trong vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong quá khứ,
đã có hàng đoàn tàu đánh cá Trung Quốc thường xuyên xâm phạm sâu vào các vùng
biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khai thác hải sản. Theo các viên chức nhà nước, "vì tàu của
chúng vừa lớn lại hàng đoàn nên mấy tàu cảnh sát biển hay tàu tuần nhỏ bé của
Việt Nam không dám cản trở hay bắt giữ". Trong khi đó, các tàu đánh cá của
Việt Nam đến gần khu vực quần đảo Hoàng Sa để đánh bắt thì luôn bị tàu Trung Quốc
đâm chìm hay bị bắt kéo về đảo Phú Lâm đòi tiền chuộc.
Trước khi đưa ồ át các tàu cá vào biển Đông, hồi tháng 6 vừa
qua, chủ tịch tập đoàn đánh cá Baosha Fishing ở Hải Nam, ông Hạ Kiến Bân, đã hô hào võ trang
cho ngư dân Trung Quốc, huấn luyện họ thành dân quân “biến họ thành lực lượng
trừ bị trên mặt biển và dùng họ để giải quyết vấn đề biển Nam Hải”. Tờ Hoàn Cầu
Thời Báo đã trích dẫn lời ông Bân rằng, "với 5000 tàu đánh cá đưa vào biển Nam hải, Trung
quốc sẽ có 100000 ngư dân. Nếu chúng ta biến họ thành dân quân, võ trang cho họ,
chúng ta có một lực lượng quân sự mạnh hơn lực lượng của các nước khác trong
khu vực cộng lại."
Theo giới quan sát tình hình biển Đông, thái độ hung hăng của
Trung Quốc trong những ngày gần đây là Bắc
Kinh muốn dò phản ứng của các nước nhỏ phía Nam tranh chấp biển đảo. Việc làm
găng ở bãi san hô Scarborough (Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham đảo) với Philippines,
và gọi thầu dò tìm dầu khí ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như thành
lập thành phố Tam Sa, bầu bán hội đồng nhân dân, bộ chỉ huy quân sự Tam Sa...
có mục đích xem Việt Nam và Philippines dám phản ứng gì không, ngoài những lời
phản đối suông.
Philippines thì đã lên tiếng cùng dân chúng đoàn kết quyết không
Trung quốc ngang ngược xâm lăng lãnh hải họ, trong khi nhà nước Việt Nam thì chỉ
phản ứng qua lời nói ngoại giao, không cùng lòng với dân chúng biểu dương chống
Trung Quốc xâm lược, ít ra bằng các cuộc kêu gọi cùng dân xuống đường rầm rộ như đã xảy ra ở
Philippines.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét