DienDanCTM - 9/5/2013
Căn cứ quân sự Mỹ Futenma trên đảo
Okinawa.
REUTERS/Issei
Kato
|
Vào ngày hôm
qua, 8/5/2013, trên tờ Nhân Dân Nhật Báo, là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản
Trung Quốc, đã xuất hiện 1 bài báo với nội dung như đổ dầu vào lửa của tình trạng
tranh chấp căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến khu đảo
Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang làm chủ.
Hai đồng tác
giả của bài báo là Trương Hải Bằng (Zhang Haipeng) và Lý Quốc Cường (Li
Gouqiang) là 2 nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc.
Nội dung của
bài báo cho rằng dải đảo Ryuku, bao gồm đảo Okinawa, trước đây là một “nước chư
hầu” của Trung Quốc (có tên Tàu là “Lưu Cầu”) trước khi bị Nhật sáp nhập vào cuối
thế kỷ 19, do đó đã đến lúc phải xét lại các vấn đề chưa giải quyết liên quan đến
quần đảo này, và dựa trên các tuyên bố đưa ra sau
khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, yêu cầu Nhật Bản phải trả lại các lãnh thổ chiếm của Trung Quốc.
khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, yêu cầu Nhật Bản phải trả lại các lãnh thổ chiếm của Trung Quốc.
Okinawa hiện có khoảng 1,4 triệu công dân Nhật sinh sống và là nơi
có gần ¾ các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đóng tại Nhật.
Sau khi bài
báo nói trên xuất hiện thì phát ngôn nhân hàng đầu của chính phủ Nhật Bản là ông
Yoshihide Suga đã gọi bài báo là “thiếu cân nhắc” và cho biết là qua các kênh
ngoại giao Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ nếu như bài báo nói trên thể hiện quan điểm
chính thức của Trung Quốc. Ông Suga cũng cho biết là Trung Quốc đã nói là bài báo
được các tác giả viết với tư cách là các nhà nghiên cứu.
Về phiá Nhật
Bản thì nói là quyền sở hữu đối với các đảo này không phải là vấn đề có thể
tranh cãi.
Theo các
nhà phân tích, khi bật đèn xanh cho các học giả của mình công khai đặt ra vấn
đề Okinawa là của Trung Quốc, Bắc Kinh đang sử dụng một ngón đòn tâm lý để tạo
thêm thế thượng phong trong tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư, bất chấp thực tế là
đòi hỏi của họ hết sức vô lý.
Giáo sư Lâm
Hòa Lập (Willy Lam), chuyên gia về Trung Quốc tại Đại Học Hồng Kông nhận định
rằng : « Đây là hình thức chiến tranh tâm lý. Điểm chính yếu là gây sức ép lên
Nhật Bản, buộc chính quyền Tokyo
nhượng bộ trên vấn đề Senkaku »./.
Tôi nghĩ đây là điều đáng mừng vì 2 lẽ:
Trả lờiXóa- Tình hình nội bộ TQ càng rắm rối, Bắc Kinh càng cố gây hấn với nước khác vừa để chuyển hướng các quan tâm của dân vừa tạo nét oai hùng cho đảng và nhà nước. Do đó đây là chỉ dấu cho thấy nội tình thêm rối ren.
- Bắc kinh càng nâng cấp hiếu chiến, thế giới mới càng kết hợp lại để đối phó. Các đối phó quân sự chắc chắn sẽ lan sang các lãnh vực khác, đặc biệt là kinh tế. Đó mới là vũ khí làm sụp đổ chế độ độc tài tại nước này.
Tóm tắt lại đây là con đường mà Liên Xô đã đi qua trong thế kỷ 20. Hy vọng lần này thời gian sẽ ngắn hơn.