Giáo Hội PGHH Trung Ương " HOẢ TỐC"
5026 West Fifth St Santa Ana
CA.92703-3122 & PO.BOX 2133
Westminster, CA 92684
Tel: 714.589.6860
Số: 406/ PGHH/T.Ư
PHÚC TRÌNH TỘI ÁC CỘNG SẢN VN
Kính gởi : Tổng Thống Hoa Kỳ Ông Barach Obama, Bà Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Hillary Clinton, Uỷ Ban Hoa Kỳ Điều Tra Quốc Tế Nhân Quyền, Human Rights Watch.
" Để kính xin có biện pháp "
-Thượng Nghị Si Lou Correa, Bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez,Thượng
Nghị Sĩ John Kerry.
" Để xin kính chuyển các đồng viện "
-Quý vị Truyền Thông báo chí
" Để xin loan tin Cộng Sản đàn áp Tôn giáo "
Đồng kính gởi : Quý Ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Huỳnh Đảm, Chủ Tịch UBTW MTQVN,- Ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn giáo chinh phủ CS,- Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin.
" Để kính yêu cầu thi hành đúng Điều 70 Hiến Pháp CHXHCN.VN và Bản
Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10 tháng 12 năm 1948 "
Trích yếu: V/v nnày 26 tháng 4 năm 2011, nhà cầm quyền CHXHCN Cộng Sản Việt Nam hành hung, bắt Cư sĩ Nguyễn Văn Lía đem đi biệt giam và đánh Cư Sĩ Trương Kim Long trọng thương.
Kính thưa quý vị,
Lúc 10 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2011, Cộng Sản VN đón đường bắt Cư Sĩ Nguyễn Văn Lía đem đi biệt giam và đánh Cư Sĩ Trương Kim Long trọng thương.
Phone liên lạc: 011.84.163.818.2407
Chủ trương của nhà cầm quyền CHXHCN Cộng Sản Việt Nam đối với Đạo Phật Giáo Hoà Hảo Truyền Thống là hoàn toàn vi phạm phần mở đầu của Bản Tuyên Ngôn quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc như sau:
..." Xét rằng phủ nhận và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại và đạt tơi một thế giới trong môi người đều có quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, được giải thoát mọi sợ hải khôn cùng, đã được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người.
-Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ con người khỏi bị dồn vào thế cùng , phải nổi dậy chống bạo quyền và áp bức.
Và Điều 18 Bản Tuyên Ngôn Liên Hiệp Quôc đã quy định rằng:Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cà quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng lẫn quyền tự do biểu lộ một minh hoặc với người khác, trước công chúng hay ở nơi riêng tư, sự tin tưởng của mình thể hiện qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và lễ nghi.
Đó là chưa kể Cộng Sản Việt Nam vi phạm các Điều 8,+ 9 ,+ 19,và Điều 20 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 10 tháng 12 năm 1948, mà nhà cầm quyền nước CHXHCN Cộng Sản Việt Nam đã ký tên cam kết tôn trọng
-Tất cả hành động của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với Đạo Phật Giáo Hoà Hảo chỉ kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay ( 2011 ) hoàn toàn vi phạm Điều 70 Hiến Pháp nhà nươc CHXHCN CS VN và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc,
cụ thể như Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Trung Ương chúng tôi nêu trên.
-Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Trung Ương chúng tôi cực lực tố cáo các tội ác của Cộng Sản đều có bằng chứng cụ thể và dúng theo quy định Hiến pháp nước CHXHCN.CS.VN và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, phần còn lại công khai hoá tội ác Cộng Sản VN theo Điều 17 / 18 / 19 và Điều 20 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quôc, là trách nhiệm của các cơ quan thẩm quyền Quốc Tế, để nhân lọai Thế giới nhìn thấy sự công bằng lương tâm nhân loại của quý vị.
Trân trọng kính chào qúy vị
California , ngày 25 thang 4 năm 2011
TM. Giáo Hội PGHH Trung Ương
Hội Trưởng
( Ký tên )
Huỳnh Kim

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét