Bắt Cục phó Bộ Công an em ruột ông Dương Chí Dũng

DienDanCTM

"Còn đảng, nhưng không còn mình": Đại tá công an Dương
Tự Trọng vừa bị bắt vì vụ tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn
Mãi tới hôm nay, 22-2-2013, sau hơn nửa năm ông Dương Chí Dũng bỏ trốn bị bắt, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an mới có lệnh bắt giam ông Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, hiện là Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Tổng cục VII, Bộ Công an, về hành vi tổ chức cho cho anh mình là Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài trái phép.

Ông Dương Tự Trọng, 52 tuổi, cấp bậc đại tá CA là em trai ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines). Ông Trọng từng được biết là người có nhiều kinh nghiệm đối với những tội phạm hình sự khi là Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Vào cuối năm ngoái, sau khi ông Dương Chí Dũng bỏ trốn và bị truy nã bắt lại, đề tránh bại lộ, ông Dương Tự Trọng đã được  tướng CA Nguyễn Văn Hưởng điều chuyển  về công tác tại Tổng cục VII, Bộ CA, giữ chức Cục phó Cục Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội.

 Ông Dương Tự Trọng là người thứ 8 đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ  tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn. Hồi tháng 12-2012, thượng tá Vũ Tiến Sơn, 47 tuổi, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự thành phố Hải Phòng cũng bị bắt vì liên quan đến vụ này, cùng hoàng loạt các cán bộ công an khác như  trung tá Hoàng Văn Thắng, 43 tuổi, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an TP.Hải Phòng; thiếu úy Nguyễn Trọng Ánh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng; Hà Trọng Tuấn, 48 tuổi, ngụ ở Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng...

Mới gần đây, em rể của 2 ông Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng là đại tá Nguyễn Bình Kiên, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, cũng vừa bị khai trừ Đảng, nhưng với lý do là "vi phạm nghiêm trọng quy định công tác nghiệp vụ của ngành công an và xâm phạm quyền tự do cá nhân của công dân..."

Có như thế cán bộ công mới thấy câu khẩu hiệu "Công an chỉ biết còn đảng, còn mình... " không còn hữu hiệu nữa khi nội bộ đảng đấu đá nhau.

1 comments:

Thanh dia "quyet tu de bao ve thu tuong Nguyen tan Dung, chinh la dat cang Hai-phong". Cac tuong lanh cong an di len tu Hai phong rat dong. Dzuong chi dzung cuc truong hang hai, em trai la Dzuong tu Trong mang ham Dai ta cong an, em gai Dzuong chi Dzung cung la can bo cuc bao ve chinh tri, than phu cua Dzuong chi Dung da tung lam giam doc cong an Hai-phong (thoi co tong bi thu Le-Duan). Va neu moi nguoi vao google "phong van Dai ta Quach hai Luong , cua nha van Pham viet Dao", se duoc biet ro hon , theo thieu tuong Le duy Mat, tham muu truong quan khu 2, trong thoi gian danh Trung-quoc 1981-1984 tai nui Lao-son. Truoc 1975, thoi ong Mat lam tu lenh pho quan khu 9, duoi quyen cua ong la Tieu doan truong :NGUYEN TAN MINH. Nguyen tan Minh la than phu cua thu tuong Nguyen tan Dung. Nguyen tan Minh que quan tai Ha-dong, hi sinh 1974. Nhu the la "hau phuong lon" bao ve thu tuong Nguyen tan Dzung, chinh la Bac-viet, chu khong phai mien-Nam - "thanh dong to quoc"!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More