Người Việt
![]() |
| Cộng đồng người Mỹ gốc Việt biểu tình hôm 25-7 đòi nhân quyền cho Việt Nam, trong lúc ông Obama hội đàm với ông Sang bên trong Tòa Bạch Ốc. (Hình: Karen Bleier/AFP/Getty Images) |
WASHINGTON, DC - Hạ Viện Hoa Kỳ vừa thông qua Dự Luật
Nhân Quyền Việt Nam 2013, HR 1897, vào lúc 7 giờ 45 phút tối (giờ miền Ðông) Thứ
Tư, 31 Tháng Bảy, theo trang web cơ quan lập pháp liên bang.
HR 1897 buộc Hoa Kỳ không được viện trợ không liên quan đến
nhân đạo cho Việt Nam vượt qua mức của năm 2012, cho tới khi hành pháp Mỹ xác
nhận với lập pháp rằng Hà Nội có tiến bộ mạnh mẽ trong việc tôn trọng tự do
chính trị, thông tin và tôn giáo, quyền của người thiểu số, bảo đảm người dân
được tiếp cận các chương trình tị nạn của Mỹ, có hành động ngăn chặn nạn buôn
người, và trả tự do cho tù nhân chính trị.
Tác giả dự luật là Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hòa-New
Jersey).
Trong một lần trả lời phỏng vấn đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA)
hôm 16 Tháng Năm, ông Smith nói: “Dự luật này ngăn cấm viện trợ không vì mục
đích nhân đạo cho Việt Nam trừ phi Hà Nội có những tiến bộ nghiêm túc và đáng kể
trong lĩnh vực nhân quyền bao gồm tôn trọng tự do tôn giáo, thả tù nhân chính
trị, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, lập hội, hay tụ tập của công dân, bỏ các
điều luật hình sự hóa các tiếng nói bất đồng chính kiến, các hoạt động truyền
thông độc lập, hay các cuộc tuần hành ôn hòa, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn quốc
tế về nhân quyền, tôn trọng nhân quyền của các nhóm thiểu số, có các biện pháp
thích đáng kể cả truy tố các quan chức nhà nước để chấm dứt tình trạng buôn người
có sự đồng lõa của giới hữu trách.”
Ông Smith giới thiệu HR 1897 vào ngày 8 Tháng Năm và được 16
đồng viện bảo trợ, trong đó một nửa thuộc đảng Cộng Hòa và một nửa thuộc Dân Chủ,
thuộc bảy tiểu bang.
Trước khi được thông qua tại phiên khoáng đại Hạ Viện, HR
1897 đã được Ủy Ban Ngoại Giao thông qua.
Dân Biểu Chris Smith từng vài lần giới thiệu Dự Luật Nhân
Quyền Việt Nam, được Hạ Viện thông qua với số phiếu áp đảo, nhưng bị chặn lại
khi lên đến Thượng Viện.
Như vậy, HR 1897 sẽ được chuyển qua Thượng Viện trong năm
nay để thông qua và chuyển sang Tòa Bạch Ốc để tổng thống ký, hoặc phủ quyết,
hoặc không ký và dự luật tự động trở thành luật sau 10 ngày.
Trước cuộc bỏ phiếu, cộng đồng Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức
nhiều cuộc vận động và Hạ Viện cũng mở nhiều cuộc điều trần để dự luật được
thông qua.
Trong một thông cáo báo chí, BPSOS, một tổ chức vận động mạnh
mẽ cho HR 1897, cho biết sẽ kêu gọi người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tục vận động để
Thượng Viện thông qua dự luật này.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Barack Obama và
Chủ Tịch Nước CSVN Trương Tấn Sang hôm 25 Tháng Bảy, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có nhắc
Việt Nam nên tôn trọng nhân quyền, quyền lập hội, tự do tôn giáo, và tự do phát
biểu của người dân.
Ông Sang đáp lại: “Chúng ta còn nhiều khác biệt trong các vấn
đề này.”
Các dân biểu bảo trợ HR 1897 gồm Zoe Lofgren, Alan
Lowenthal, Ed Royce, Frank Wolf, Gerald Connolly, Mark Meadows, Ted Poe, Brad
Sherman, Steve Stockman, Cathy McMorris Rodgers, Dana Rohrabacher, Ileana
Ros-Lehtinen, David Cicilline, Sheila Jackson Lee, Loretta Sanchez, và James
“Jim” Moran. (Ð.D.)
nguồn: http://www.nguoi-viet.com

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét