Động đất làm nổi lên một hòn đảo mới ở Pakistan

DienDanCTM28/9/2013

Trận động đất xẩy ra vào ngày 24/9 vừa qua ở Pakistan với cường độ 7,7 độ Richter đã khiến hơn 200 người thiệt mạng. Điều lạ lùng là động đất đã làm cho một hòn đảo hình bầu dục, với chiều cao khoảng 20 mét và chiều dài khoảng 100 mét, giống như một sân đá banh, nổi lên ở ngoài khơi phiá Nam của Pakistan, chỉ cách bờ biển khoảng 600 mét.
Những nhân chứng đã cho biết là hòn đảo này đã từ dưới nước nổi lên từ từ. Theo các nhà khoa học thì đây chỉ là một cấu trúc tạm thời, được hình thành sau hiện tượng “núi lửa bùn” (mud-volcano), và có thể lại biến mất sau một thời gian, nhưng cũng có thể hiện hữu lâu dài. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vì vào năm 1945 đã có một hiện tượng tương tự xẩy ra ở
vùng này và sau đó hòn đảo biến mất./.
Dân chúng lên thăm hòn đảo mới


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More