| Phái đoàn người Việt vận động Nhân Quyền với VP TNS Ed Markey (Massachusetts), 19-11-2013 |
Chiều thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2013, một phái đoàn người Việt tại Boston
đã đến văn phòng Thượng Nghị Sĩ Edward Markey để trình bày và kêu gọi TNS
Markey hỗ trợ việc thông qua dự luật S1649, tên chính thức là “Nghị Quyết Nhân
Quyền Việt Nam 2013” (Vietnam Human Rights Act of 2013), đã được Hạ Viện Hoa Kỳ
thông qua 3 lần, nhưng đã bị ngâm tôm không được đưa vào nghị trình trong thời
gian ngoại trưởng John Kerry còn làm chủ tịch ủy ban ngoại giao tại Thượng
Viện.
Hiện
nay, chủ tịch của ủy ban ngoại giao là TNS Bob Menendez thuộc tiểu bang New
Jersey và TNS Markey của Massachusetts là thành viên của ủy ban này.
Bà
Kate Machet, giám đốc ngoại vụ của TNS Ed Markey đã niềm nỡ tiếp đón phái đoàn
do ông chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts Nguyễn Thanh Bình hướng
dẫn và gồm có bà Nguyễn Vinh Tuyến (đại diện hội Phụ Nữ Cờ Vàng Vùng New
England), ông Nguyễn Hiệp (nhóm Trẻ Thăng Long), ông Huỳnh Văn Hoàng (Liên Minh
Dân Chủ Việt Nam) và ông Đỗ Anh Tuấn (đảng Việt Tân).
Sau
phần giới thiệu ngắn gọn của ông Nguyễn Thanh Bình, ông Nguyễn Hiệp đã sơ lược
bản dự luật, trình bày những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội, và
ước vọng được thấy dự luật Nhân Quyền Việt Nam được sớm thông qua tại Thượng
Viện.
Sau
đó, ông Đỗ Anh Tuấn trình bày trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân đã bị bắt
giữ, quấy nhiễu nhiều lần kể từ khi ông trở về Việt Nam sau khóa tu nghiệp do
cơ quan Quốc Gia Hỗ Trợ Dân Chủ (National Endowment for Democracy) tổ chức tại
Hoa Thịnh Đốn. Ông nhấn mạnh rằng LS Quân bị bắt bớ giam cầm chỉ vì đã dám lên
tiếng bênh vực dân oan, bảo vệ quyền tự do tôn giáo và kêu gọi thể chế chính
trị đa nguyên. Trong tập tài liệu nhờ chuyển đến TNS Markey, có kèm theo bản
sao của các lá thư của nhiều dân biểu Hoa Kỳ, Úc, Gia Nã Đại, cũng như của các
tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, Ân Xá Quốc Tế,… gởi cho Hà Nội yêu cầu
trả lại tự do cho luật sư Lê Quốc Quân.
Bà
Machet đã sốt sắng hứa sẽ chuyển đạt ngay lời yêu cầu TNS Markey ký gởi một lá
thư tương tự.
Cũng
nên biết là trong thời gian làm dân biểu tại Hạ Viện Hoa Kỳ, TNS Markey đã 3
lần biểu quyết thuận cho dự luật này được thông qua tại Hạ Viện.
Ước
mong cộng đồng người Việt tại New Jersey, và tại các tiểu bang có thượng nghị
sĩ đang nằm trong Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện nhanh chóng vận động trực tiếp
với các thượng nghị sĩ của mình để sớm thông qua dự luật này, ngõ hầu trói buộc
Hà Nội phải nghiêm chỉnh tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam.
RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét