Có ai ngạc nhiên không?

Kết Quả Bỏ Phiếu thông qua Hiến Pháp 28/11/201:



Lúc đầu mình tưởng có hai người phản đối ( không tán thành), sau mới biết hai người này không biểu quyết. Thế là QH ta đoạt đồng thuận 100%. Hoành tráng chưa?

Sướng nhé! Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại của Quốc hội lại có dịp khẳng định : “Đây là đòn đánh mạnh vào các đối tượng mà bấy lâu nay cố tình bôi nhọ, vu cáo chúng ta”

4 comments:

Là một Nghị Sĩ QH mà còn bị chặn nút "Phát biểu tư tưởng" vậy thì dân sẽ ra sao ???

Thế nầy thì những Nghị Sĩ QH mới biết và mới thông cảm những người Dân Oan và những người bị bắt và bị ghép tội nọ kia.
Từ đó thì những Nghị Sĩ nầy sẽ đứng về phía người dân và đây là một niềm vui, vì nó sẽ mang lại thành công trong tương lai cho đất nước VN chúng ta.

Kết Quả Bỏ Phiếu thông qua Hiến Pháp 28/11/201:

Có 02 phiếu vắng mặt đó là: thiếu cái mặt của " Hồ tặc & Giáp cai xưởng đẻ"

Anh nói sao mà đúng thế:

hai(02) thằng ngốc đó nó đã thấy được sự thật-tế phủ-phàn đó là:

thằng (01) Hồ Tặc thì bị chúng đem phơi khô ở Ba-đình.
thằng (02) Giáp xuẩn / vì bị bọn khủng-bố buộc nó phải trông-nom các xưởng đẻ cho chị em ta.

Anh nói sao mà đúng thế:

hai(02) thằng ngốc đó nó đã thấy được sự thật-tế phủ-phàn đó là:

thằng (01) Hồ Tặc thì bị chúng đem phơi khô ở Ba-đình.
thằng (02) Giáp xuẩn / vì bị bọn khủng-bố buộc nó phải trông-nom các xưởng đẻ cho chị em ta với chức vụ đó cho đến ngày y lìa đời.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More