Ấn Độ và Nhật Bản hợp tác để đối phó với Trung Quốc

DienDanCTM – 27/1/2014
TT Nhật Shinzo Abe và TT Ấn Độ Manmohan Singh

Thủ tướng Nhật là ông Shinzo Abe, ngày hôm nay, khi đang thăm viếng Ấn Độ, đã tuyên bố là quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Ấn Độ có tiềm năng to lớn nhất trên thế giới. Một ngày trước đó, trong chuyến công du của ông Abe, Ấn Độ và Nhật Bản đã cam kết tăng cường quan hệ mà mục tiêu chính là để đối phó với sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc khiến cho môi trường an ninh của khu vực Á Châu Thái Bình Dương mỗi ngày một trở nên nghiêm trọng hơn.
Một số việc mà hai quốc gia đã thoả thuận thực hiện là Nhật Bản sẽ bỏ ra một khoản tín dụng là 2 tỉ đô la cho một dự án nới rộng đường xe lửa điện ở New Delhi và đầu tư thêm vào các dự án hạ tầng cơ sở của Ấn Độ, và Nhật sẽ bán cho Ấn máy bay ShinaMaywa US-2 dùng vào việc tìm kiếm và cứu cấp để tiến tới việc 2 nước cùng sản xuất loại máy bay này.
Thủ Tướng Ấn Độ là ông Manmohan Singh nói Nhật Bản là trọng tâm của chính sách hướng về phiá Đông của Ấn Độ và là một đồng minh then chốt.
Nhật Bản và Ấn Độ là hai nền kinh tế đứng hàng thứ nhì và thứ ba ở Châu Á, chỉ sau Trung Quốc./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More