Vụ Yukos: Nga phải trả thêm 2,5 tỉ mỹ kim

Ô.Khodorkovsky và Ô.Putin
DienDanCTM - 31/7/2014

Tiếp theo tin đã loan ngày 29/7 là vào ngày 18/7 vừa qua, PCA (Permanent Court of Arbitration, Toà Trọng Tài Thường Trực) đã phán quyết là nước Nga phải bồi thường cho các cổ đông của công ty Yukos khoản tiền khổng lồ là 50 tỉ mỹ kim vì đã chiếm đoạt công ty này khiến công ty vỡ nợ, và sau đó đã bán tài sản của công ty cho các công ty quốc doanh của Nga trong mục tiêu chính trị, và tống giam Chủ Tịch của Yukos là Mikhail Khodorkovsky với tội danh lừa đảo và trốn thuế mà trong thực tế được tin là vì mục tiêu chính trị, hôm nayToà Án Nhân Quyền Âu Châu lại lên tiếng yêu cầu nước Nga trả khoản tiền 1,9 tỉ Euro (2,5 tỉ mỹ kim) cho các cựu cổ đông của Yukos cộng thêm 300.000 Euro cho các khoản phí tổn. Khác với PCA, Toà Án Nhân Quyền Âu Châu đã bác bỏ lập luận của các cổ đông Yukos là việc đánh thuế quá đáng của Nga đã dẫn tới việc Yukos phá sản, do đó không phán quyết Nga phải bồi thường nhiều như phán quyết của PCA.
Toà cũng nói Nga có 3 tháng để khiếu nại quyết định và Nga có thời gian 6 tháng để trình kế hoạch thanh toán các khoản bồi thường nói trên.
Nước Nga nói là phán quyết của Toà không công bằng và đã tuyên bố là sẽ kháng nghị phán quyết của toà.
Kinh nghiệm của những vụ xử tương tự trong qua khứ cho thấy là việc thanh toán các khoản tiền bồi thường rất trắc trở, kéo dài trong thời gian nhiều năm trời và không thu hồi được toàn thể số tiền bồi thường./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More