Đảng CSVN và sự huênh hoang của lãnh đạo (phần 2)

RadioCTM-Trần Quang Thành@S:


Trong cuộc phỏng vấn linh mục Phan Văn Lợi kỳ trước, linh mục Phan Văn Lợi đã phân tích và chứng minh rằng, đảng CSVN không hề có bản lãnh trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín như ông Nguyễn Phú Trọng tự huyễn trong bài diễn văn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng Cộng Sản của ông mới đây. Nếu thế thì nhờ vào khả năng và kỹ thuật cai trị như thế nào mà đảng CSVN đã nắm giữ được quyền lực từ mấy chục năm qua? Và liệu rằng có một ai đó đã chứng tỏ được sự vượt trội trong hàng ngũ những người lãnh đạo đảng để sẽ trổ tài “kinh bang tế thế” vực lại cái đảng CS đang ở trong gian đoạn chót của sự mục rã và sụp đổ hay không?

Mời quý vị nghe sau đây những phân tích của Linh Mục Phan Văn Lợi về các vần đề vừa kể:
 

2 comments:

đảng cộng sản lãnh đạo đó là một chân lí, để cho mấy thằng dẻ vàng ngụy quyền ngu đần cai tri thì chỉ có đi ăn bám phương tây là giỏi thôi, thế rồi chúng nó để cho nước khác chi phối biến đất nước mình trở thành một con cờ để cho nước khác lợi dụng, đó là bài học đối với bọn dẻ vàng, thế nên bọn anh không tin mấy lời của các con đần này đâu

thằng linh mục phan văn lợi là kẻ nằm trong danh sách của bọn 8406 là tổ chức của bọn dẻ vàng dựng lên để đòi quyền thống trị Việt Nam chứ gì đâu, thế nên câu chuyện thằng cha này bôi nhọ đảng cộng sản là chuyện đấu tranh chính trị, thế nhưng các người lấy cái lí thuyết nào để lật đổ chủ nghĩa Mác đây, chủ nghĩa Mác hơi bị khoa học đây, các hợm nghĩ ra chủ nghĩa nào khoa học hơn đi ròi anh theo

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More