DB Lofgren yêu cầu Nguyễn Sinh Hùng thả các tù nhân chính trị

"Trong chuyến viếng thăm Việt Nam tuần này, tôi trao tận tay cho ông Chủ Tịch Quốc Hội và thành viên Bộ Chính Trị Nguyễn Sinh Hùng một danh sách các tù nhân chính trị bị nhà nước Việt Nam bỏ tù một cách sai trái, bởi vì quyền hạn chính trị, tự do tôn giáo, và nhân phẩm con người không thể bị đè nén trong một xã hội tự do và cởi mở." - DB Zoe Lofgren


"This week during my visit to Vietnam, I handed National Assembly Chairman and Politburo member Nguyễn Sinh Hùng a list of political prisoners wrongly incarcerated by the Vietnamese government, because political rights, religious freedoms, and human dignity cannot be suppressed in a free and open society." - Congresswoman Zoe Lofgren

3 comments:

ỏ Vn chẳng có cái khái niệm tù nhân lương tâm, những gì mà các vị đang yêu cầu thật sự là quá đáng đơn giản bởi vì những yêu cầu đó hết sức là phiếm và không hề có một căn cứ khách quan nào cả, đã vi phạm pháp luật của VN rồi mà đòi thả là thả được ngay hay sao thật sự là hoang tưởng

Ah, thêm một tên mới của các DLV cũ.
Điều lạ là chỉ những khi mặc cả về hiệp ước WTO, về danh sách CPC, về hiệp ước TPP, v.v... thì lãnh đạo lại thừa nhận có tù nhân lương tâm tại VN và lại âm thầm thả vài người theo yêu cầu của thế giới (rồi lẳng lặng nạp kho vài người mới).
Dĩ nhiên các DLV như Vàng Vải còn lâu mới biết những chuyện đó. Mà có biết thì vẫn bịt tai, bịt óc nhận lương thôi.

(Bảo đảm Vàng Vải cũng nói "chẳng có cái khái niệm vô liêm sỉ")

"những gì mà các vị đang yêu cầu thật sự là quá đáng đơn giản bởi vì những yêu cầu đó hết sức là phiếm và không hề có một căn cứ khách quan nào cả, đã vi phạm pháp luật của VN rồi mà đòi thả là thả được ngay hay sao thật sự là hoang tưởng"
Chính quyền CSVN đã làm một chuyện hoang tưởng khi thả Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày sang Mỹ !!!
Muốn giao thiệp với người văn minh tử tế, ký kết mọi công ước mà vẫn ăn gian, nói dối vi phạm lia chia thì "thật sự là quá đáng". Ức hiếp đày ải dân mình, thế giới phải can thiệp, thật là đẹp mặt !



Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More