(Bản tin 05-04-2011)
![]() |
| Dân chúng Tp. Vinh đổ xô mua xăng trữ vì sợ tăng giá lần nữa |
Bắt đầu từ chiều tối ngày 4-4, dân chúng nhiều thành phố đã đồn nhau đổ xô đi mua mua xăng tránh lên giá bất ngờ lần nữa trong đêm.
Tại các thành phố sôi động nhất như ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tỉnh, Thừa Thiên... hàng ngàn người dân đã đổ xô đến các trạm xăng trên địa bàn, mang theo cả can, thùng... tất cả những gì chứa được xăng để mua tích trữ cho chắc ăn, vì có tin chắc chắn xăng sẽ tăng giá bất ngờ lần nữa để bù thiếu lỗ cho quốc doanh xăng dầu hiện nay.
Theo dự đồn đoán trong dân chúng giá xăng có thể tăng giá thêm từ 6000 - 9000 đống/ lít trong thời gian tới, tức từ 21300 vọt lên 30000 đồng 1/lít
Các cây xăng tại TP. Vinh, Nghệ An đã chật ních người trong đêm 4-4, và hầu hết các con đường chính của thành phố Vinh, cùng các huyện trong tỉnh đều xảy ra tình trạng bị tắc nghẽn vì xe cộ đậu tràn lấn ra ngoài đường trước các trạm xăng.
Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh ngay từ chập tối cùng ngày, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận cũng đông nghịt người đổ xô đến mua xăng.
Cùng thời điểm, ghi nhận tại thành phố Huế, Thừa Thiên, hàng nghìn người dân cũng chen chúc nhau đến các trạm xăng dầu để đổ xăng dự trữ trước tin đồn sẽ tăng giá xăng.
![]() |
| Add caption |
Mặc dầu nhà nước cố trấn an và cho đây chỉ là tin đồn, nhưng dân chúng không tin những gì nhà nước nói. Hầu hết dân chúng khắp các tỉnh thành cả nước đều lo xăng sẽ tăng giá nữa, và cứ tối đến là lo đổ xăng, vì kinh nghiệm kỳ tăng giá mới đây hồi mấy tuần qua.
Ts.. Vũ Quang A đã nhìn nhận rằng "lạm phát, cách ứng xử của các nhà chức trách với việc tăng giá, cũng như nhiều chuyện khác, có thể củng cố hay huỷ hoại lòng tin".
Bàn về "Lòng tin và cách ứng xử bất nhất" trên báo SGTT, ông dẫn chứng những sự việc trong quá khứ như "Ngày 25.4.2006, ông vụ trưởng thị trường trong nước của bộ Thương mại tuyên bố chắc nịch với báo giới, “chưa tăng giá xăng”. Hai hôm sau, ngày 27.4.2006 bộ có quyết định tăng giá xăng thêm 1.500 đồng/lít. Ngày 7.8.2006 cũng ông vụ trưởng ấy nói “chưa tăng giá xăng”, rồi cũng hai ngày sau, bộ quyết định tăng giá xăng thêm 1.000 đồng/lít lên mức 12.000 đồng/lít. Giá xăng dầu thế giới lúc đó là 75 – 76 USD/thùng. Khi đó chính TS Lê Đăng Doanh đã phải lên tiếng rằng chẳng có gì phải bí mật “đánh úp” người dân với quyết định bất ngờ cả.
Ts. cũng nhắc lại, Quốc hội khoá 12 họp phiên cuối cùng và phiên họp kết thúc vào chiều tối 29.3.2011. Bốn tiếng đồng hồ sau giá xăng dầu tăng từ 10,3% đến 15,3%. Báo chí lại nói đến chuyện “đánh úp” như năm năm về trước. Với quyết định này giá cả tháng 4 sẽ còn tăng
Và Ts. Nguyễn Quang A giải thích: cách can thiệp “giật cục”, ứng xử bất nhất của các nhà chức trách với các đợt tăng giá vừa rồi cũng như nhiều đợt tăng giá xăng dầu từ nhiều năm nay, cùng với lạm phát gây ra cơn bão giá đã và đang góp phần huỷ hoại lòng tin nơi người dân. Lòng tin bị huỷ hoại chính là tác hại rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.


RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Xăng dầu là mạch máu lưu thông mà cứ tăng giá liên tục thế này thì dễ tắt ngẵn mạch máu lắm đó
Đăng nhận xét