(Bản tin 17-08-2011) DienDanCTM
![]() |
| Ls. Huỳnh Văn Đông được giáo dân tặng hoa sau phiên tòa phúc thẩm xử 8 giáo dân Thái Hà ngày 27-3-2009 |
Việc nhà cầm quyền CSVN khai trừ Luật Sư Huỳnh Văn Ðông khỏi Luật Sư Ðoàn tỉnh Đắc Lắc hồi tuần qua, là nhằm ngăn chận ông tham dự bào chữa trong phiên tòa phúc thẩm xử vụ dân oan ở Bến Tre.
Theo tin hãng thông tấn Ðức DPA, Luật Sư Huỳnh Văn Ðông bị tịch thu bằng hành nghề hôm 12-8 vừa qua theo quyết định của đoàn luật sư tỉnh Đắc Lắc, nơi ông hoạt động như là thành viên. Người ký quyết định này là ông Chu Ðức Lưu, chủ tịch Ðoàn Luật Sư tỉnh Đắc Lắc.
Nguồn tin trích dẫn lời của Ls. Đông cho biết, lý do chính là nhà cầm quyền CSVN không muốn ông tiếp tục đứng ra bào chữa trong phiên phúc thẩm của 7 người dân oan ở tỉnh Bến Tre vào ngày 18-8, cũng như trong phiên xử blogger Ðiếu Cày sắp tới đây, mặc dầu ông đã xúc tiến chuẩn bị hồ sơ thủ tục.
Trong phiên tòa sơ thẩm xử 7 dân oan tỉnh Bến Tre hôm 30-5, do luật sư Huỳnh Văn Đông bào chữa, nhà cầm quyền đã cáo buộc 7 người vào tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, và tuyên án tổng cộng 32 năm tù giam và 28 năm quản chế cho tất cả 7 người, gồm Mục sư Dương Kim Khải, Bà Trần Thị Thúy, Ông Nguyễn Thành Tâm, Ông Phạm Văn Thông, Ông Nguyễn Chí Thành, Ông Cao Văn Tỉnh và Bà Phạm Ngọc Hoa.
Vụ bắt xử những người dân oan Bến Tre đã gặp phải phản ứng của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và chính giới các nước, đòi trả tự do cho các dân oan, những nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, tôn giáo này vì họ chỉ lên tiếng khiếu kiện một cách ôn hòa.
Theo tin tức ghi nhận được, phiên tòa xử phúc thẩm dân oan Bến Tre kháng cáo - gồm Mục sư Dương Kim Khải, Bà Trần Thị Thúy, Ông Phạm Văn Thông, và Ông Cao Văn Tỉnh - đã được nhà cầm quyền CSVN giữ kín tới giờ chót, sau khi khai trừ Luật sư Đông và đến gần ngày xử mới công bố. Ngay cả thân nhân đếm hôm 17-8, trước phiên tòa 1 ngày, vẫn chưa được thông báo về phiên xử phúc thẩm để có thể làm thủ tục tham dự. Các luật sư cũng chỉ nhận được giấy chấp nhận bào chữa vào giờ cuối, và chỉ được gặp thân chủ một lần vào ngày 17/8 trước khi ra tòa.
Theo Luật Sư Ðông, việc khai trừ ông ra khỏi Luật Sư Ðoàn là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, và ông đã biết trước và chuẩn bị tinh thần, kể cả việc họ sẽ "đề nghị Bộ Tư Pháp rút thẻ hành nghề" của ông, để ông không còn được hoạt động luật sư ở Việt Nam nữa.
Vụ bào chữa cho các bị cáo ở Bến Tre chỉ là một trong những phiên tòa chính trị mà Luật Sư Huỳnh Văn Ðông nhận lời bào chữa. Trước đó, ông từng là luật sư bào chữa trong vụ án phúc thẩm xử những tín đồ Công Giáo thuộc giáo xứ Cồn Dầu ở Ðà Nẵng hồi tháng 1-2011, và đã cùng với luật sư Lê Trần Luật đứng ra nhận bào chữa cho tám giáo dân giáo xứ Thái Hà tại phiên xử phúc thẩm hồi tháng 3-2009.
Việc khai trừ Luật Sư Huỳnh Văn Ðông đã gặp phản ứng của dư luận quốc tế. Tổ chức “Media Defence South East Asia” có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia, trong một bức thư gởi ông Chu Ðức Lưu, chủ tịch Ðoàn Luật Sư tỉnh Đắc Lắc đã bày tỏ “nỗi thất vọng về guồng máy luật pháp ở Việt Nam” trong việc khai trừ Luật Sư Huỳnh Văn Ðông.
Theo tổ chức này, việc khai trừ Luật Sư Ðông là đi ngược lại với nguyên tắc phân quyền và sự độc lập của ngành Tư pháp, theo tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế. (DienDanCTM)

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Người nước ngoài "thất vọng" về guồng máy luật pháp ở Việt Nam, nhưng nếu họ biết ở Việt Nam không có một nguồn máy nào như thế, chắc họ sẽ "tuyệt vọng"! Các luật sư, như Luật sư Huỳnh Văn Đông, bào chữa cho các vụ án chính trị là những người Việt Nam can đảm tuyệt vời. Chính họ, chứ không ai khác, là những người đang xây dựng "một guồng máy pháp luật" đích thực cho Việt Nam tương lai. Cám ơn Luật sư Huỳnh Văn Đông!
Đăng nhận xét