DienDanCTM (Bản tin 16-09-2011)
Buôn Ma Thuột là nơi sản xuất ra hơn phân nửa sản lượng cà phê của cả nước, đưa Việt Nam lên vị trí thứ nhì thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta, và đã trở thành thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới, nhưng tỉnh Đăk Lăk lại để mất hai thương hiệu này vào tay doanh nghiệp Trung Quốc.
Tên “Cà phê Buôn Ma Thuột” đã bị Công ty TNHH "Guangzhou - Buon Ma Thuot Coffee" ở Trung Quốc đăng ký sở hữu độc quyền trong thời gian 10 năm tại nước này vào ngày 14-11-2010.
Sự việc này khiến nhiều người và các DN cà phê Đắk Lắk lo lắng vì cà phê mang tên chỉ dẫn địa lý này của Việt Nam sẽ bị cấm xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, và lo ngại hơn, là thị trường quốc tế. Hiện Sở KH-CN Đắk Lắk đang bàn bạc tìm giải pháp để đòi lại thương hiệu cà phê nổi tiếng này.
Ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, xác nhận ông biết tên hiệu "cà phê Buôn Ma Thuột" đã bị người ta chiếm đoạt khi cách đây khoảng 2 năm, ông bất ngờ nhận được danh thiếp của một doanh nhân bằng hai thứ tiếng Hoa-Anh, có in dòng chữ “BUON MA THUOT COFFEE”. Ông được giới thiệu rằng Cty mang tên cà phê Buôn Ma Thuột đó có trụ sở ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Lạng, cũng năm rõ sự kiện này, và cho biết "chính từ mối quan hệ giữa Cty cà phê An Thái trụ sở tại đường Đinh Tiên Hoàng TP Buôn Ma Thuột với Cty Guangzhou của Quảng Châu, mới dẫn tới việc Guangzhou lấy hẳn cụm từ “cà phê Buôn Ma Thuột” đăng ký thương hiệu cho Cty để tiện việc mua bán.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, cán bộ quản lý Xuất khẩu của Cty Cà phê An Thái trả lời báo chí đã xác nhận từng có "quan hệ mua bán giữa An Thái với Guangzhou của Quảng Châu, nhưng vì muốn tạo dựng uy tín trong lĩnh vực kinh doanh cà phê chế biến nhưng không đủ năng lực tự sản xuất nên Guangzhou ngỏ ý đặt quan hệ liên kết và nhập hàng của An Thái lâu dài. Tuy nhiên, không rõ lý do gì, họ chỉ nhập một lô 3 container loại cà phê sữa 3 trong 1 của An Thái rồi thôi luôn".
Ngày 14-9, ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk cũng lên tiếng khẳng định với báo chí rằng, dù muộn, tỉnh cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ và xác lập quyền sở hữu thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột tại những quốc gia có quan hệ mua bán cà phê.
Nhưng làm sao có thể đòi lại đang là vấn đề chưa ngả ngũ, vì việc "đòi lại thương hiệu cần phải làm càng nhanh càng tốt, để tránh những rắc rối, thiệt hại".

RSS Feed
Facebook
Twitter
2 comments:
Bán nước còn được, nhằm nhò gì cái thương hiệu cà phê. Không tin, đọc lại "Công hàm Đồng"...
Quan trong hoa van de. Quan chuc thi tham nhung, lanh dao thi ken cua nhau, gay han trong noi bo, trau bo huc nhau ruoi muoi chet, chi chet dan ma thoi.
Đăng nhận xét