Biểu tình chống biểu tình

LỬA SAIGON - RadioCTM

Hoàng Hữu Phước
Ngày 17/11/2011,lần đầu tiên trên thế giới tại Quốc hội Việt Nam đã xay ra một cuộc “Biểu tình chống biểu tình” lạ lùng?
Cuộc “Biểu tình chống biểu tình” này không phải do người dân nào hành động mà do chính “Nghi nặng” Hoàng Hữu Phước được chính người dân đơn vị Saigon hòn ngọc Viễn Đông “biểu tình” bầu lên cướp diễn đàn Quốc hội “Biểu tình chống nhân dân” hùng hồn ra tuyên ngôn: không cho người dân được phép “Biểu tình”, và yêu cầu Quốc hội loại dự án luật này vĩnh viễn! Theo ông Phước thì đa số người dân không đồng tình luật “Biểu tình” kể cả “Biểu tình” chống chín đoạn
lưỡi con bò Trung cộng ở Biển Đông, vì nó chỉ chóng Nhà nước XHCNVN bán nước và chỉ gây bạo loạn!
Đáp lại “Biểu tình chóng nhân dân” của ông Phước, Nghị Dương Trung Quốc được chính người dân Đồng Nai “Biểu tình” bầu lên lập tức “Biểu tình chống biểu tình”, ông Dương Trung Quốc “Biểu tình” đổ chì vô đầu thằng dại lập luận rằng: Quyền biểu lộ tỉnh cảm, quan điểm, yêu thương, câm ghét, bảo vệ, phế bỏ “Biểu tình” “là của con người”, hầu hết hiến pháp trên thế giới đều công nhận và tôn trọng, nó làm thăng tiến giá trị con người và đất nước, Ở diễn đàn này không cá nhân nào được phép mệnh danh nhân dân mà nói trái lại tình cảm, quan điểm, ý chí “Biểu tình” của người dân, làm như thế là xúc phạm, khinh miệt sĩ nhục người dân và đất nước!
Một cuộc “Biểu tình chống biểu tình” ngoạn mục giửa hai thế lực, một bên không ý chí và tình cảm không biết được ai ở cái Sài thành hoa lệ“Biểu tình” bầu vào Quốc hội, một bên là tinh thần và tình cảm của con người thảo nguyên Đồng Nai, chúng ta chờ xem.

DienDanCTM

3 comments:

Sự tranh luận đề tài trên đây đã cho thấy rõ là đảng csvn không thể đại diện toàn thể nhân dân việt nam, dù hiện nay hai Nghị sĩ trên cùng trong đảng. Nói rõ hơn là việt nam cần đa đảng để tránh cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong một đảng.
Và đó cũng phù hợp lòng dân vì dân được quyền chọn lựa đảng và người mình tính nhiệm để bầu. Song song đó thì người muốn tham gia đảng cũng có quyền chọn lựa trên tinh thần mục tiêu, đường lối và chủ trương đảng.
Đây là hai yếu tố thiết yếu mà mọi lảnh đạo quốc gia nên chọn, nếu như thật sự mong muốn đất nước mình có nền tự do và dân chủ.

Lưu ý các bạn!

Cái ông nghị Phước đó, ngay cả còn chưa được kết nạp đảng CSVN nữa đấy!

HÌnh như ảnh đang phấn đấu!

Hoan hô kính phục Bác Dương Trung Quốc .Bác là người cháu thấy có rất nhiều nhiệt huyết và tâm huyết vói Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam .

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More