S.O.S GP Vinh: Nhà nguyện Giáo điểm Con Cuông bị tấn công bằng mìn

Theo tin mới nhận được, Nhà nguyện Giáo điểm Con Cuông bị tấn công bằng mìn đêm qua 30/11/2011. Tiếp theo sau những hành động tổ chức dân chúng bao vây, ném đá vào Nhà nguyện tại Giáo điểm Con Cuông của khoảng hơn 500 người. Họ đã la hét,, chửi bới tấn công bằng đá, gạch vào Nhà nguyện khi linh mục Quang đang dâng lễ. Những hành động đó đã không bị lên án, ngăn chặn và thậm chí còn bị ém nhẹm đã để lại hậu quả hôm nay.

Theo tin mới nhận được, Nhà nguyện Giáo điểm Con Cuông, thuộc Giáo xứ Quan Lãng, Hạt Bột Đà, thuộc Giáo phận Vinh đã bị tấn công bằng mìn ném vào triệt hạ Nhà Nguyện vào đêm 30/11 rạng ngày 1/12/2011 lúc 2 giờ sáng.

Hậu quả là một góc nhà nguyện bị sụp đổ, hư hỏng nặng và chưa có thông tin thiệt hại về người. Khi bị tấn công, tại Nhà Nguyện có hai sơ đang ngủ ở phía sau.

Giáo điểm Con Cuông thuộc giáo xứ Quan Lãng, giáo hạt Bột Đà, giáo phận Vinh. Tại đây nhà cầm quyền đã cho thực hiện nhiều hành động trấn áp, kỳ thị chia rẽ đối với giáo dân GP Vinh. Những việc làm này có hệ thống, nhất là thời gian gần đây.

Vào lúc 14:00 Chúa Nhật, ngày 13.11.2011 vừa qua, khoảng hơn 500 người dân tại huyện Con Cuông, Nghệ An, với sự yểm trợ của hầu hết công an huyện và nhà cầm quyền đã dùng loa, đá và cả hơi cay tấn công linh mục, giáo dân đang dâng Thánh lễ, đọc kinh tại Nhà nguyện, hầu ngăn cản việc cử hành thánh lễ hằng tuần tại giáo điểm Con Cuông.

Để thực hiện việc đó, nhà cầm quyền đã cho cảnh sát chặn xe, hạch hỏi linh mục Quang từ ngoài đường lộ khi đến phục vụ bà con tại Giáo điểm này và sau đó cho dân chúng bao vây, chửi bới và tấn công bằng loa, gạch đá vào Giáo điểm.

Những hành động trên của Nhà cầm quyền Nghệ An đã ngày càng leo thang và đến đêm qua thì họ dùng mìn tấn công.

Điều đáng nói, là những biến cố đó cho đến nay, chưa thấy sự lên tiếng của Giáo phận Vinh, đứng đầu là Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Công Lý – Hòa Bình Phaolo Nguyễn Thái Hợp. Đặc biệt là nhiều nguồn tin cho biết, sau khi đoạn video và hình ảnh vụ tấn công vào Giáo điểm Con Cuông đã được đưa lên mạng, thì Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp đã buộc phải gỡ xuống(?)

Có phải thái độ đó đã cho nhà cầm quyền thấy thái độ nhu nhược của GP Vinh, nên càng ngày sự bách hại, đàn áp ngày càng gia tăng?

Gần đây, tại GP Vinh nổi lên nhiều vụ trấn áp giáo dân công khai từ phía nhà cầm quyền nhằm đàn áp tôn giáo, chiếm đoạt đất đai nơi thờ tự hoặc tấn công giáo dân. Điển hình như Cầu Rầm, Ngọc Long, Mỹ Lộc và gần đây là Con Cuông…

Những hành động tội ác đó đã chưa được lên án tương xứng và đủ mức, chưa có hành động cụ thể của GP Vinh đã tiếp mồi lửa cho sự kỳ thị tôn giáo phát triển càng ngày càng lớn.

Được biết vài ngày tới Đức Tổng Giám mục Girelli, Đại diện Tòa Thánh sẽ thăm Giáo phận Vinh, ngài sẽ được đón tiếp long trọng đầy hoa và rừng người, rừng cờ để cho Ngài thấy được sự phồn vinh và tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhất là giáo phận Vinh. Không rõ ngài có được biết những cuộc bách hại giáo dân như Mỹ Lộc, Ngọc Long, Cầu Rầm và Con Cuông… ở GP Vinh hay không.

Vài hình ảnh cuộc tấn công vào Giáo điểm Con Cuông hôm 13/11/2011:

Cảnh sát giao thông chặn xe linh mục Quang đi làm mục vụ tại Con Cuông
Nhà cầm quyền tổ chức bao vây Giáo điểm, Nhà nguyện Con Cuông
Họ được trang bị loa tay, đá và các dụng cụ khác, kể cả hơi cay
Hò hét và chửi bới các giáo dân, linh mục trong khi Thánh lễ đang diễn ra

Những hòn đá ném vào Nhà nguyện

8 comments:

họ đã khởi động bằng bạo lực .thì hãy đáp trả bằng bạo lực.hãy đứng lên mạnh dạn đáp trả bằng bom mìn như họ đã sử dụng .không nhân nhượng nữa . nhân nhượng là tư sát. trước sau gì cũng chêt hãy chết oai hùng vì lý tưởng yêu chúa bảo vệ sự sống. hãy làm đi dể bọn cs mở mắt biết sự tức nước vỡ bờ của người dân chúng ta .hãy tiêu diệt bọn xhcn này đi ....

Thế này thì ai nên được gọi là "khủng bố" nhỉ ???

Chắc nay mai Đại biểu Hữu Phước sẽ đề nghị ra Luật khủng bố tại quốc hội thôi. Theo đó:
1. "Quần chúng tự phát" được phép khủng bố tự do trong phạm vi pháp luật nhưng phải xin phép trước.
2. Cán bộ công an chỉ có nhiệm vụ giữ trật tự chứ không ngăn cản.
3. Cán bộ công an phải đối xử hòa nhã, lịch sự với người khủng bố.
4. Cán bộ công an cần quay phim, chụp hình từng vụ việc để rút tỉa kinh nghiệm.

Nhà cầm quyền huyện Con Cuông quả thật lưu manh hơn chế độ thưc dân Pháp rất nhiều.Họ bất kể trời,đất,chúa,phật, thánh, thần mà chỉ biết có quyền và tiền thôi.

Cầu mong Đức Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria cứu độ Nhà Nguyện Giáo điểm Con Cuông cùng các tín đồ. Amen.

Theo toi nghi nhung viec lam thieu suy nghi cua moi con nguoi,moi nhom,moi tap the.Neu duoc nhung nguơi Cha,me,anh,em,Ban be than yeu nhat cua minh cam ngi . Thi that la moi noi buon ko the noi băng lơi . Vay thư hoi. Nhunh nguơi theo ong jesu,thơ phuơng Đâng ho sung kinh thi co j sai ?the moi nguoi thay ho sai ơ dau.?the nhung nguơi dan ơ con cuông hay con goi la linh di đâu thi viec thơ phuơng lam anh huơng tơi moi nguơi uh ,den cuoc sông sinh hoat gia dinh minh uh .loi loc j cho minh "tien"hay nghi trc khi lam di ban neu ko ban dc xep vao hang ngu ."MU VAN HÓA"

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Bênh vực đảng và nhà nước ta mà các đồng chí viết những câu tục tằn như thế là phản tác dụng và không thuyết phục được ai. Nó làm cho "bọn phản động" đánh giá các đồng chí thực ra chỉ là một lũ vô tư cách, côn đồ, đá cá lăn dưa, ăn giựt chơi chạy, đầu đường xó chợ, ăn cắp ăn cướp. Từ đó nhân dân sẽ đi đến kết luận: đảng viên mà tồi như thế thì đảng cộng sản tồi gấp triệu lần. Đề nghị các đồng chí đảng ủy cơ sở tổ chức họp rút kinh nghiệm đồng thời đề nghị xử lý kỷ luật đồng chí nào vô tình hay cố ý làm lộ bản chất khủng bố nhân dân của đảng ta. Đề nghị đồng chí thượng tướng Bộ trưởng Bộ Công an chỉ thị mở lớp tập huấn giáo dục lại đảng viên của mình.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More