Hầu hết
những cuộc đấu tranh của quần chúng chống lại những khống chế xã hội bởi một
thể chế chính trị độc tài luôn được khởi xướng bởi những thành phần trí thức,
trung lưu trong xã hội, cộng sản mệnh danh thành phần này là “ trí thức tiểu tư
sản”, gọi tắt “ tiểu tư sản”.
Không ai
có thể chối cãi được thành phần trí thức tiểu tư sản , lớn nhỏ, ít nhiều .. ..luôn
luôn tùy thuộc sự phát triển của mỗi xã hội. Họ là những người hiểu biết nhiều,
yêu nước và dũng cảm …. Họ dám dấn thân trước mọi gian khó, hiểm nguy để dẫn
đầu phong trào chống lại bạo quyền của một nhóm người hay một đảng phái độc tài
thống trị xã hội … họ không quá giầu có về vật chất để sợ mất cái họ có, ngược
lại, họ lại giầu có về trí tuệ , họ hiểu biết qúa nhiều về quyền làm người và
trong họ có một trí tuệ cùng trái tim to lớn để dâng hiến cho Dân Tộc.
Điển hình,
trong cuộc đấu tranh đòi quyền sống của Dân Tộc tại Quốc Nội hôm nay ,thành
phần trí thức TTS đã dấn thân dẫn đầu cuộc đấu tranh, như Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, Kỹ
Sư Đỗ Nam Hải, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Điếu Cày cùng nhóm Nhà Báo Tự Do, Nhạc Sĩ
Việt Khang, gần đây, là nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, Huỳnh Thục Vy … và còn biết
bao nhiêu con dân Việt đang anh dũng đấu tranh vì tương lai Tổ Quốc và Dân Tộc
mà ai cũng biết đến tên tuổi, hầu hết họ đều là những thành phần TTS
Không ai
trong chúng ta có thể nghi ngờ lòng yêu nước chân thành của những nhà đấu tranh
này, họ dấn thân với một tấm lòng dũng cảm, họ chấp nhận hy sinh cuộc sống chăn
ấm, nệm êm bên hạnh phúc gia đình vợ con để đưa chân vào chốn lao tù của thế
lực độc tài đang thống trị Dân Tộc - đảng Cộng Sản Việt Nam.
Trí thức tiểu
tư sản, luôn luôn là thành phần dẫn đầu trong mọi cuộc đấu tranh giành quyền
sống cho xã hội mà trong đó họ là thành viên.
Cộng sản luôn
luôn lo sợ thế lực của thành phần trí thức tiểu tư sản ( TT/TTS ) trong xã hội
mà nó áp đặt chính sách độc tài đảng trị.
Lịch sử
thành hình quyền lực cộng sản nói chung tại các quốc gia, luôn luôn có sách lược
triệt hạ thành phần xã hội này ngay khi nó nắm được quyền lực.
Có những
ưu điểm sơ lược như trên, bên cạnh đó, thành phần TT/TTS cũng có những khiếm
khuyết khác khó vượt qua đó là :
“ Thành
phần TT/TTS có công vận động ý thức của quần chúng đấu tranh, nhưng không có đủ
phương tiện để quy tụ được quần chúng tạo sức mạnh đối kháng với thế lực thống
trị , Sự khiếm khuyết đó khiến chính những người TT/TTS dẫn đầu cuộc đấu tranh
trở thành những ốc đảo chơ vơ.”
Không quy
tụ được quần chúng để tạo sức mạnh đấu tranh, không có nghĩa là những TT/TTS
không có khả năng trong lãnh vực này.
Trong một
xã hội đã bị một thế lực độc tài thống trị bằng bạo lực, một xã hội công an
trị. Một xã hội bị thống trị từ nhiều thập niên như xã hội Việt Nam, với những
thủ thuật sảo quyệt cộng với khủng bố, đảng CSVN đã tạm thành công trong kế
sách phân hóa lòng người, tinh thần đoàn kết dân tộc từ đó đã trở nên yếu kém
!!!
Từ những
yếu tố cai trị ác nghiệt đó của cộng sản, thành phần khởi xướng đấu tranh đòi
quyền làm người đã bị quản chế, quản thúc, hạn chế quyền đi lại….còn nói gì đến
những phương tiện như báo chí, truyền thanh,truyền hình là những phương tiện
cần có trong mọi cuộc đấu tranh, là những phương tiện không thể thiếu trong
công cuộc vận động sức mạnh quần chúng , những phương tiện này đều nằm gọn
trong tay đảng CSVN.
Họ không
còn một chút phương tiện nào để đến gần quần chúng hầu mong dâng hiến trái tim
và khối óc để xây dựng sức mạnh cho côngcuộc đấu tranh này.
Vậy thì,
người ta phải tìm cho được một thành phần khác trong xã hội , có đủ phương tiện
và khả năng vận động quần chúng để bù đắp vào những khiếm khuyết của những
người tiên phong vì tương lai dân tộc ?
Lực lượng
nào có thể có trong taynhững phương tiện và khả năng huy động quần chúng đứng
lên giành lại những quyền sống căn bản của con người đã bị đảng CSVN tước đọat
?
Câu trả lời nhanh và gọn : TÔN GIÁO.
Câu trả lời nhanh và gọn : TÔN GIÁO.
Đã từ lâu, nhìn về cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Quốc Nội, người ta mong sao sớm có sự liên kết giữa thành phần TT/TTS và thế lực Tôn Giáo để tạo dựng một sức mạnh tòan vẹn cho cuộc đấu tranh của dân tộc.
Những Vị
lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo tại Việt Nam nói chung, là những người luôn kề
cận với tín đồ, hằng ngày họ trông thấy nhau, họ chia sẻ cho nhau những niềm
vui nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày qua những việc quan hôn tang tế …v…v…
Sau ngày
30 tháng tư năm 1975, người ta còn thấy cảnh chia cơm xẻ áo từ tín đồ với vị
lãnh đạo tinh thần hay ngược lại , đã có những vị lãnh đạo tinh thần chạy vạy
ngược xuôi để có chút gạo cho một gia đình chỉ còn người mẹ và bầy con nheo nhóc
khi người chồng, người cha của gia đình ấy bị dồn vào những trại tập trung được
cộng sản dựng lên tứ bắc chí nam….
Những tình cảm gắn bó như thế đã đưa đẩy những tín đồ gần gũi hơn nữa với những vị lãnh đạo tinh thần của họ, chỉ có ở đấy, người ta mới phá vỡ được hàng rào nghi kỵ, hang rào chia rẽ do cộng sản dựng lên để dễ bề thống trị xã hội.
Những tình cảm gắn bó như thế đã đưa đẩy những tín đồ gần gũi hơn nữa với những vị lãnh đạo tinh thần của họ, chỉ có ở đấy, người ta mới phá vỡ được hàng rào nghi kỵ, hang rào chia rẽ do cộng sản dựng lên để dễ bề thống trị xã hội.
Trong công
cuộc đấu tranh cho tương lai của Dân Tộc hiện nay, thế lực Tôn Giáo phải nhập
cuộc để bù đắp những khiếm khuyết của thành phần TT/TTS, bởi lẽ chỉ có các Tôn
Giáo mới có đủ khả năng và phương tiện vận động và quy tụ sức mạnh quần chúng
làm một cuộc cách mạng vì Dân vì Nước.
Cộng sản
cũng phải nhìn thấy sức mạnh đó, sức mạnh TÔN GIÁO, cộng sản phải áp dụng những
sách lược chia rẽ tôn giáo, không chỉ chia rẽ giữa các tôn giáo với nhau mà
cộng sản còn tìm cách phá nát hàng ngũ từng tôn giáo để làm suy yếu thế lực
này. Nhưng cho dù là một tín đồ thuần thành , hay mạnh hơn, gọi là cuồng tín,
thì những tín đồ này cũng nhận biết đâu là gỉa đâu là chân để bảo vệ ….
Trong hơn
30 năm qua, cả năm tôn giáo lớn của Việt Nam ( Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo, Thiên
Chúa Giáo, Tin Lành… sắp xếp theo mẫu tự .) đã có từng bước dấn thân đấu tranh
bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và đòi quyền tự do này trong sinh họat xã hội.
Mỗi Tôn
Giáo là một tổ chức, mỗi Tôn Giáo định hướng cuộc đấu tranh của mình dựa trên
triết lý của tôn giáo đó, cách hành xử thể hiện phương thức đấu tranh tuy có
khác nhau nhưng tựu chung vẫn là đòi quyên Tự Do Tôn Giáo, đòi quyền được đóng
góp công sức xây dựng một xã hội Việt Nam hài hòa…chống lại mọi âm mưu của cộng
sản biến Tôn Giáo thành một công cụ của đảng CSVN.
Nhưng nhìn
ở một góc cạnh khác, trong thời gian qua, người ta thấy chưa có sự liên kết,
thống nhất hành động đồng lọat của cả năm tôn giáo lớn tại Quốc Nội, cộng vào đó,
đảng cộng sản VN áp dụng sách lược chẻ tre, khi thì tấn công tôn giáo này, để
bình yên cho tôn giáo khác, chưa bao giờ CSVN cùng lúc tấn công cả năm tôn
giáo.
Đã đến lúc
quyền lợi của Tổ Quốc, quyền sống của Dân Tộc phải được đặt lên trên tất cả
những quyền lợi khác.
Hôm nay,
niềm hy vọng lớn của Dân Tộc đã được đáp ứng. Cả năm tôn giáo lớn của Dân Tộc
đã có những dấu hiệu cùng ngồi lại, tạo thế liên kết vận động sức mạnh tòan dân
làm một cuộc cách mạng đòi quyền sống của Dân Tộc, xây dựng một xã hội hài hòa
trong đó sự hiện hữu của mọi tín ngưỡng được tôn trọng.
Toàn dân
Việt Nam
trong và ngòai nước đang đón mừng những tín hiệu đoàn kết hành động ĐỒNG LỌAT
của cả năm Tôn Giáo lớn trong thế trận “ liên minh tôn giáo”.
Thành phần
trí thức TTS, khai mở cuộc đấu tranh từ nay không còn là những ốc đảo chơ vơ.
“ MẶT TRẬN
LIÊN TÔN ĐÃ THÀNH HÌNH, ĐẢNG CSVN PHẢI RA ĐI,
- ĐỂ TRẢ LẠI QUYỀN SỐNG CHO DÂN TỘC, ĐẢNG CỘNG SẢN PHẢI RA ĐI
- ĐỂ DÂN TỘC ĐỨNG LÊN XÂY DỰNG LẠI TINH THẦN ĐOÀN KẾT BẢO
VỆ TỔ QUỐC TRƯỚC HỌA XÂM LĂNG CỦA GIẶC PHƯƠNG BẮC ”
- ĐỂ TRẢ LẠI QUYỀN SỐNG CHO DÂN TỘC, ĐẢNG CỘNG SẢN PHẢI RA ĐI
- ĐỂ DÂN TỘC ĐỨNG LÊN XÂY DỰNG LẠI TINH THẦN ĐOÀN KẾT BẢO
VỆ TỔ QUỐC TRƯỚC HỌA XÂM LĂNG CỦA GIẶC PHƯƠNG BẮC ”
Tòan Dân
Việt Nam có quyền tin tưởng, Mặt trận Liên Tôn cùng các thành phần đấu tranh
khác, dư khả năng và sức mạnh cùng tòan dân thực hiện ước nguyện bảo vệ Tổ Quốc
và xây dựng tương lai Dân Tộc ”.
Vũ Trọng
Khải/Úc Châu.
21/4/2013
21/4/2013

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét