Tin của Tân
Hoa Xã ở Trung Quốc về nạn thịt bẩn lan tràn ở Trung Quốc đã làm rúng động cả nước.
Nhà chức trách Trung Quốc cho biết là họ vừa khám phá ra 400 trường hợp bán thịt
giả và thịt “bẩn”, đã tịch thu hơn 20 ngàn tấn thịt giả, và đã bắt giữ hơn 900
người liên hệ. Tin tức cũng cho biết thêm là có những trường hợp thịt cáo, thịt
chồn và thịt chuột đã được dùng giả cho thịt cừu. Hơn thế nữa, chất hoá học độc
hại hydrogen peroxide đã được dùng để tấy trắng chân gà để trông cho hấp dẫn hơn,
cũng như kỹ thuật ăn gian bằng cách bơm nước vào thịt để tăng trọng lượng.
Tình trạng
này khiến dân chúng lo ngại và nhớ lại vụ sản phẩm sữa cho trẻ em có chứa chất
melamine độc hại cách đây 5 năm khiến hàng chục ngàn trẻ em nhỏ bị nhiễm bệnh và
6 em bị thiệt mạng. Cách đây chỉ 2 ngày, 2 bé gái ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã
chết vì ăn phải sữa chua trộn bả chuột.
Điều khiến
dân chúng Việt Nam lo lắng là những thực phẩm “bẩn” đủ loại nói trên đã đi từ
Trung Quốc vào Việt Nam qua đường cửa khẩu Lạng Sơn và những thứ như chân giò bò,
lợn, gà và nội tạng đã bốc mùi thối. Dân chúng càng lo lắng hơn nữa khi khám phá
ra là có những loại rau quả bên ngoài dán mác hàng Việt Nam nhưng thực
ra là hàng nhập từ Trung Quốc như nho, mận, hạt dưa, …. Những hàng này đều không
an toàn vì có chứa các loại hoá chất độc hại. Gần đây nhất là vụ khám phá hơn một
tạ nội tạng bị hư thối đã lọt qua hải quan của Hàng Không Việt Nam ra tới sân
bay nội bài với mác ghi xuất xứ là từ Sài Gòn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét