Chỉ sau 2 tháng nhậm chức,
Giáo Hoàng Phan Xi Cô vào ngày 12/5 vừa qua đã thực hiện một việc mà chưa một
Giáo Hoàng nào từng làm, đó là phong thánh cùng lúc cho hơn 800 người Công Giáo
tử vì đạo vào năm 1480. 813 vị trong số đó thuộc về Nhóm Tử Đạo Otranto
(Martyrs of Otranto) là những người Ý bị những người xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ của đế
chế Ottoman thảm sát vì từ chối không chịu từ bỏ Ki Tô Giáo cải qua đạo Hồi. Tất
cả những đàn ông và thanh niên trên 15 tuổi đã bị chặt đầu. Trong dịp này, Giáo
Hoàng cũng phong thánh cho nữ tu Laura Montoya là người Colombia đầu tiên được phong thánh, và bà Maria
Guadalupe Zavala là một phụ nữ người Mễ Tây Cơ.
Việc phong thánh này là quyết
định của Giáo Hoàng tiền nhiệm Benedict 16 nhưng Giáo Hoàng Phan Xi Cô là người
hoàn tất công việc này.
Trong buổi lễ phong thánh có
sự hiện diện của Tổng Thống Colombia.
Được biết là Toà Thánh
Vatican đã tỏ ra rất cẩn trọng khi nhấn mạnh lễ phong thánh đầu tiên của Giáo
Hoàng Phan Xi Cô không mang tính chất chống Hồi Giáo vì theo Vatican
thì phải hiểu cái chết của những tử sĩ Otranto theo bối cảnh lịch sử thời đó. Giáo
Hoàng Benedict 16 từng đọc một bài phát biểu ở Đức và bị người Hồi Giáo coi là
chống đạo Hồi. Khi đó Giáo Hoàng Benedict khẳng định là đã bị hiểu lầm./.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét