Ngân hàng Mỹ từ chối cho Việt Nam vay tiền lập nhà máy nhiệt điện

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, Quảng Ninh,
phun khói đen kịt gây  ô nhiễm 
Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng Hoa Kỳ (US Ex-Im Bank) đã quyết định từ chối tài trợ dự án nhiệt điện lớn đặt ở tỉnh Thái Bình. Quyết định này mới vừa được biểu quyết hôm nay bởi Ban lãnh đạo ngân hàng, sau khi "cân nhắc cẩn thận vấn đề môi trường", theo đó sẽ không tiến hành việc cứu xét tài trợ dự án nhà máy Nhiệt Điện chạy than Thái Bình 2 theo lời yêu cầu của Việt Nam.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II là dự án của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đặt tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, do Tổng công ty Điện lực dầu khí đầu tư.

Bản thông cáo của ngân hàng US Ex-Im cho biết họ đã cứu xét cẩn thận theo những gì dữ liệu cho thấy nhà máy nhiệt điện Thái Bình II sẽ thải ra khí thải tạo nên hiệu ứng "nhà kính" làm quả đất nóng dần lên.


Theo hãng Reuters, quyết định này xảy ra sau khi các nhóm vận động vì môi trường ở Hoa Kỳ kêu gọi dừng dự án, và gửi thư lên lãnh đạo Mỹ đề nghị can thiệp ngăn dự án 1,6 tỷ USD này. Các tổ chức bảo vệ môi trường ca ngợi đó là dấu hiệu quan trọng để chống gia tăng hơi nóng toàn cầu.

Hồi đầu tuần vừa qua, các nhóm vận động vì môi trường đã gửi thư cho Tổng thống Barack Obama cho rằng nhà máy nhiệt điện Thái Bình II dùng công nghệ đốt than lạc hậu sẽ thải ra lượng khí thải không thể chấp nhận được và sẽ làm xấu đi tình trạng ô nhiễm khí hậu, đầu độc các cộng đồng địa phương, nó "vi phạm Chương trình Hành động vì Khí hậu của Tổng thống Obama và chính sách bảo vệ môi trường của Ex-Im Bank,"

Được biết, mới đây hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đã tài trợ tới $9.2 tỉ cho các dự án nhiệt điện tại Ấn Độ, Nam Phi. Con số này tằng gấp đôi so với năm 2011 và gấp 5 lần dưới thời tổng thống Bush.

Tổng số vốn đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, theo dự án nêu ra khi làm lễ khởi công vào đầu Tháng ba 2011 là khoảng 31,500 tỷ đồng (tương đương khoảng $1.6 tỷ theo hối suất năm đó).

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II đã được khởi công từ tháng 3 năm 2011, với tổng số vốn đầu tư dự án được nêu ra lúc đó vào khoảng 31,500 tỷ đồng (tương đương khoảng $1.6 tỷ USD), sẽ sử dụng công nghệ "lò hơi phun than đạt tiêu chuẩn phát thải của Việt Nam" và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý hai 2014.

Quyết định của ngân hàng US Ex-Im bank chắc chắn sẽ ảnh hưởng đối với dự án lớn này, nhất là trong bối cảnh kinh tế kiệt quệ hiện nay ở VN.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More