Tôn giáo là một lảnh vực riêng biệt về tin tưởng và tâm linh trong một xã hội và do đó thì Tôn Giáo đã và sẽ là cột trụ nhân bản trong xã hội trên thế giới nầy. Nếu như một chính quyền nào đó không chấp nhận sự tự do tín ngưởng và hành đạo của các Tôn Giáo trên đất nước mình thì chính chính quyền đó đã thể hiện chính sách vô đạo đức. Và chính sách vô nhân bản nầy sẽ tự diệt chính quyền đó thôi. * Điều gì đúng với đạo lý thì dù không ra lệnh, người dân vẫn làm. * Điều gì trái với đạo lý thì dù có ra lệnh, người dân vẫn không làm. Đây là hai câu nói mà các vị đứng đầu trách nhiệm tại VN nên ghi nhớ để không ân hận về sau "trong ngày gần đây".
1 comments:
Tôn giáo là một lảnh vực riêng biệt về tin tưởng và tâm linh trong một xã hội và do đó thì Tôn Giáo đã và sẽ là cột trụ nhân bản trong xã hội
trên thế giới nầy. Nếu như một chính quyền nào đó không chấp nhận sự tự do tín ngưởng và hành đạo của các Tôn Giáo trên đất nước mình thì chính chính quyền đó đã thể hiện chính sách vô đạo đức. Và chính sách vô nhân bản nầy sẽ tự diệt chính quyền đó thôi.
* Điều gì đúng với đạo lý thì dù không ra lệnh, người dân vẫn làm.
* Điều gì trái với đạo lý thì dù có ra lệnh, người dân vẫn không làm.
Đây là hai câu nói mà các vị đứng đầu trách nhiệm tại VN nên ghi nhớ để không ân hận về sau "trong ngày gần đây".
Đăng nhận xét