Thư Cảm Ơn của VPLL/ĐVDVN

Vào ngày 12/05/2012, Buổi Tuyên Dương Ký giả Trương Minh Đức do VPLL/ĐVDVN tổ chức tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Houston (TX) đã được tiến hành tốt đẹp.
Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban Tổ Chức

VPLL/ĐVDVN trân trọng kính tri ân những lời thăm hỏi, khích lệ, những sự yểm trợ nhân quyền, thông tin; và mọi đóng góp công sức, tài chánh, thời giờ cho Ký giả Trương Minh Đức... của toàn thể quý Đoàn thể và Thân hữu:

·       Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (Đại diện Khối 8406 Quốc Nội– VN)
·       Hoà thượng Thích Không Tánh (Giáo hội PGVNTN– VN)
·       Thượng toạ Thích Thiện Minh (Hội AHCTNCT&TGVN–VN)
·       Luật gia Nguyễn Bắc Truyển (Quyền TTK Hội AHCTNCT&TGVN– VN)
·       Mục sư Nguyễn Hồng Quang (Hội AHCTNCT&TGVNvà phái đoànVN).
·       Luật sư Hoàng Minh Văn (Hà Nội- VN)
·       Ký giả Huỳnh Việt Lang (Bangkok- Thái Lan)
·       Chị Nguyễn Thu Trâm (Hội AHCTNCT&TGVN- Thái Lan)
·       Ông Phùng Mai (Quỹ Tù Nhân Lương Tâm VN/Úc Châu)
·       Uỷ Ban Phối hợp các Chánh Đảng tại Houston- TX.
·       Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (BPSOS)
·       Ông Nguyễn Quang Duy (Khối 8406 Victoria/Úc Châu)
·       Ông Vũ Hương Nam (Đại diện Liên lạc ĐVDVN/Úc Châu)
·       Ông Trần Đông (Trung Tâm VKTNVN/Úc Châu)
·       Ông Trần Hồng Quân (Khối 1906/Úc Châu)
·       Ký giả Đỗ Vũ (Dân Làm Báo)
·       Nhà văn Tưởng Năng Tiến và quý MTQ(San Joes - USA).
·       Mục sư Nguyễn Văn Trung (Salt Lake, UT-USA)
·       Mục sư Nguyễn Ngọc Bảo (California- USA)
·       Bà Phan Duỵ / Hội đồng Đại diện Cộng đồng NVQG Houston., TX và VPC
·       Cựu Tù nhân Chính trị Hoàng Duy Hùng(Nghị viên Houston – TX)
·       Ông Hubert Võ (Dân biểu Tiểu bang Texas)
·       Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng (Điều phối viên MLNQVN)
·       Luật sư Đoàn Thanh Liêm (BĐH/ MLNQVN)
·       Jane T. DoBui (Đảng Dân chủ Nhân Dân/San Jose)
·       Ông Nguyễn X. Châu (Victoria/Úc Châu)
·       Ông Phan Như Học (Cựu Chủ tịch CĐNVQG Houston- TX)
·       Ông Nguyễn Văn Nam (Cựu Chủ tịch CĐNVQG Houston- TX)
·       Ông Nguyễn Tấn Trí (Phó Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam)
·       Ông Lê Phát Minh (Cựu Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam)
·       Cựu Hải Quân Thiếu tá Ngô văn Sơn (Liên Minh Dân Chủ Việt Nam)
·       Gs. Nguyễn Chính Kết (Đại diện Khối 8406 HN)
·       Ông Trịnh Kim Duyên (Việt Nam Quốc Dân Đảng và phái đoàn)
·       Ông Đỗ Hoàng Điềm (Chủ tịch Đảng Việt Tân)
·       Ông Trương Quang Tích & Đỗ Đăng Giao (Đại diện Đảng Việt Tân / Houston – TX)
·       Ông Phan Ngọc Trung (Chủ tịch Phong Trào VNQDHĐ/Houston – TX)
·       Ông Trần Quốc Bảo (Tổ chức Phục Hưng Việt Nam - California)
·       Nha sỹ Chu Văn Cương (Tổ chức Phục Hưng Việt Nam/Houston - TX)
·       Ông Lê văn Sanh (Hội Trưởng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Houston – TX)
·       Ông Nguyễn Thực (Phó Hội Trưởng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Houston – TX)
·       Ông Nguyễn Mạnh An Dân (Chủ tịch Hội Văn Bút VNHN Tây-Nam Hoa Kỳ)
·       Ông Nguyên Khôi (Đoàn Văn Nghệ Hồn Việt/Houston - TX)
·       Ông Lưu Quý Tùng (Hội H.O. Houston- TX)
·       Ông Trương Văn Túc (Houston- TX)
·       Chị Hoàng Kim Thanh (Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Houston- TX)
·       Ông Văn Đình (Hội Mũ ĐỏHouston - TX)
·       Ông Nhất Nguyên (Cựu Phó Chủ tịch CĐNVQG Houston- TX)
·       Ông Võ Đức Quang (Phó Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng –TX)
·       Nguyễn Thanh Tòng (Cựu Sĩ quan KQ-VNCH)
·       Nguyễn văn Thành (Khoá 69A KQ-VNCH)
·       Ông Đặng Nhân Khang (CLB Hoa Biển Houston - TX)
·       Nhạc sỹ Hoàng Thành (Houston, TX)
·       Nhạc sỹ Linh Phương (Houston, TX)
·       Nhạc sỹ Xuân Điềm (OC, California)
·       Ca sĩ Thu Mai (Houston, TX)
·       Đài Truyền hình BYN-TV 57.3 (Houston – TX)
·       Bà Hiền Vy (Đặc phái viên Đài Việt Ngữ RFAHouston - TX)
·       Ông Nguyễn Phục Hưng (Đặc phái viên Đài VOAHouston - TX)
·       Ông Phan Tấn Hải (Việt Báo, California)
·       Đài truyền hình VAN-TV 55.2 (Houston - TX)
·       Cô Nguyễn Hoài Hương (Photographer,  Houston - TX
·       Anh Ku Trường (Videographer, Houston - TX)
·       Quý Nhân sỹ: Lương y Lê thị Thu Cúc, Nguyễn Trãi, Nguyễn Nghinh, Nguyễn Ngọc Thọ, Phạm Hồng Phúc, Trần Lân, Đại Đỗ, Andy Phan.
·       Quý quan khách hiện diện trong buổi lễ Tuyên Dương ngày 12/05/2012.
·       Quý cơ quan nhân quyền quốc tế và Việt Nam.
·       Cùng toàn thể quý Thân hữu ẩn danh, các mạng truyền thông, diễn đàn...
·       Quý Mạnh Thường Quân ẩn danh đã trực tiếp trợ giúp cho gia đình Ký giả Trương Minh Đức từ năm 2006.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp tài chính trợ giúp cho Ký giả Trương Minh Đức của Quý Thân hữu (trong ngày 12/5/2012):
·       Ông Phan Như Học                                   $200 Mỹ kim
·       Lương y Lê thị Thu Cúc:                           $100 Mỹ kim
·       Ông Lê văn Sanh                                      $100 Mỹ kim
·       Ông Nguyễn Văn Nam                               $200 Mỹ kim
·       Ông Đại Đỗ                                               $100 Mỹ kim
·       Ông Huỳnh Kim Danh                                $  50 Mỹ kim
·       Dr. Vũ Thu Giang                                      $100 Mỹ kim
·       Ông Nguyễn văn Thành                            $100 Mỹ kim
·       Ông Danny Lê                                           $200 Mỹ kim
·       Ông Lê Thanh Bạch                                  $200 Mỹ kim
·       Quý thân hữu ẩn danh:                             $100 Mỹ kim
Tổng cộng ngân khoản trợ giúp:               $1,450.00 USD 
(VPLL/ĐVDVN có ngân khoản tương trợ dành riêng dành cho Ký giả Trương Minh Đức)
Chúng tôi đồng thời cảm ơn sự đóng góp công sức đầy nhiệt tình của quý Anh Chị Em thuộc Đoàn Văn Nghệ Hoa-Mai:
·       Dạ Lan
·       Võ Tuyết Hồng
·       Dr. Vũ Thu Giang
·       Jenny Duyên Lê
·       Nguyễn Thanh Thuỷ
·       Hải Quát
·       Trần Thái Bình
·       Anh Quốc
·       Lê Sương
Sự quan tâm, tham dự và yểm trợ của toàn thể Quý Đoàn thể cùng Thân hữu đã đóng góp cho ý nghĩa và sự thành công của Buổi lễ Tuyên Dương Ký giả Trương Minh Đức.
Trân trọng tri ân.
Thay mặt VPLL/ĐVDVN và Ký giả Trương Minh Đức.
Trịnh Ngọc Anh

Bản tin sơ khởi về
Buổi Tuyên Dương Ký giả Trương Minh Đức
VPLL-ĐVDVN  - Vào trưa ngày 12/5/2012, Văn phòng Liên lạc Đảng Vì Dân Việt Nam đã chính thức tuyên dương Ký giả Trương Minh Đức - một thành viên vừa mãn án 5 năm tù giam và ra tù vào ngày 5/5/2012. Buổi sinh hoạt được tổ chức tại trụ sở Cộng đồng NVQG thành phố Houston, (Texas), với sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức, đoàn thể và đồng bào trong vùng; và một số thành viên tổ chức đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ.
Theo lời trình bày của ông Nguyễn Công Bằng (Tổng thư ký ĐVDVN), trong hơn ba thập niên qua, hàng ngàn người đã dấn thân đấu tranh và bị tù đày nhiều năm. Tuy nhiên, do hạn chế của phương tiện truyền thông, số tù nhân chính trị bị bắt giữ, xử án và giam tù trong khoảng 20 năm đầu sau 1975 ít được công luận biết đến. Do vậy, ông đã có lời trân trọng tuyên dương những Tù Nhân Chính Trị đã bị nhà cầm quyền CSVN xử tử, chết trong ngục tù, ra tù hay vẫn còn bị giam cầm với bản án chung thân.
Kế đến, ông chia sẻ cảm tưởng về Ký giả Trương Minh Đức và chính thức tuyên dương với nội dung được đọc lên một cách trang trọng trước quan khách tham dự:
1.     Chính thức tuyên dương Chí hữu TRƯƠNG MINH ĐỨC về quá trình dấn thân hoạt động, giữ gìn đạo đức người cán bộ chính đảng, và nêu cao tinh thần đấu tranh giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công ở Việt Nam.
2.     Chính thức tuyên dương Chị NGUYỄN THỊ KIM THANH (vợ của Ký giả Trương Minh Đức) đã hết lòng chăm lo thăm nuôi Chồng và giữ vững tư cách, tinh thần của Người Vợ Một Cán Bộ Đấu Tranh.
Ký giả Trương Minh Đức đã gửi lời cảm ơn gửi đến các cơ quan nhân quyền, truyền thông báo chí và đồng bào, và các Chí hữu Đảng Vì Dân, bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ cho anh cùng gia đình trong suốt thời gian 5 năm bị giam cầm. Ông cũng đã trình bày sơ lược về hoàn cảnh chung của những người tù hiện nay và kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước ngoài hãy cố gắng can thiệp, giúp đỡ cho những người tù bất đồng chính kiến đang bị giam giữ.
Tiếp theo lời tuyên dương của người đại diện Đảng Vì Dân, Linh mục Phan Văn Lợi (Đại diện cho Khối 8406 tại Việt Nam), Luật gia Nguyễn Bắc Truyển (Quyền Hội trưởng Hội Ái hữu Cựu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo), Cựu TNCT / Nghị viên Hoàng Duy Hùng, bà Phan Duỵ (PCT/CĐNVQG Houston), ông Lê văn Sanh (Hội trưởng Hội Ái hữu TNCT/ Khu bộ Texas), cựu Chủ tịch Cộng đồng tiên khởi Nguyễn Văn Nam.... lần lượt có lời phát biểu, khích lệ đến Ký giả Trương Minh Đức và tổ chức Đảng Vì Dân.
Chương trình buổi tuyên dương được sống động hơn với nhiều bài nhạc đấu tranh hào hùng do Ban Văn Nghệ CLB Hoa-Mai đóng góp.
Mặc dù BTC không kêu gọi quyên góp song một số thân hữu tham dự đã cùng đóng góp và nhờ gửi đến gia đình Ký giả Trương Minh Đức một ngân khoản là $1.450 mỹ kim. Theo lời bà Anh Trinh (đại diện VPLL/ĐVDVN) toàn bộ sự ủng hộ này sẽ được gửi về cho Ký giả Trương Minh Đức; bên cạnh một ngân khoản riêng do VPLL Đảng Vì Dân tương trợ để giúp anh trị bệnh và sớm ổn định được cuộc sống sau 5 năm tù đày.
Buổi tuyên dương được kết thúc sau 3 giờ đồng hồ sinh hoạt, trong một không khí thân mật và chia sẻ của những người mang cùng hoài bão đấu tranh nhằm góp phần hoá giải nạn độc tài, tham ô và bất công ở quê nhà.
VPLL/ĐVDVN

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More