Ukraine: Donetsk muốn ly khai

DienDanCTM – 12/5/2014
Các thành viên của Ủy ban bầu cử kiểm phiếu tại một địa điểm
bầu cử ở Donetsk, Ukraine, ngày 11/5/2014.
Theo Ủy Ban Bầu Cử của nước Cộng Hoà Nhân Dân Donetsk thì cuộc trưng cầu dân ý tại khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine đã có sự tham dự của khoảng 75% dân số, và có đến hơn 89% cử tri bỏ phiếu đã ủng hộ việc Donetsk tự trị khỏi Ukraine.
Cuộc trưng cầu dân ý này đã diễn ra mặc dầu trước đó Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã lên
tiếng kêu gọi hoãn cuộc bầu phiếu để tạo điều kiện cho việc đàm phán.
Điện Kremlin đã lên tiếng cho biết là họ tôn trọng kết quả bỏ phiếu ủng hộ việc tự trị của Donetsk.
Trong khi đó, lãnh đạo của phe ly khai là Denis Pushilin cho biết là một khi kết quả được xác nhận, có nghiã là Donetsk trở thành khu vực tự trị, thì lực lượng quân đội Ukraine đang hiện diện tại Donetsk sẽ bị xem là “lực lượng chiếm đóng”.
Về phiá Ukraine thì Bộ Ngoại Giao đã lên án cuộc “trưng cầu dân ý” và cáo buộc Nga đã “kích động và tài trợ”.
Tổng Thống lâm thời của Ukraine là ông Oleksandr Turchynov đã lên án các cuộc trưng cầu dân ý là một trò hề không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào.
Một vòng bỏ phiếu thứ nhì đã được dự trù trong vòng 1 tuần lễ để trưng cầu dân ý về việc người dân có muốn gia nhập Liên Bang Nga hay không.
Những gì đã diễn ra ở Crimea cũng đã theo quá trình nói trên và đã dẫn đến việc Crimea sáp nhập vào Liên Bang Nga./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More