Tham nhũng đằng sau vụ đốn hạ cây xanh ở Hà Nội

DienDanCTM
 
Người ta? Ai? đã làm gì với hàng ngàn những thân cây gỗ quý bị đốn hạ với giá tiêu thụ rất lớn trên thị trường?

Nhìn những thân cây này bị chặt này thì rõ ràng đây là những loại gỗ quý, và chắc chắn không thể nói là những thân cây mục cần phải đốn hạ như lời của các quan chức nhà nước cộng sản.
Phải chăng những thớ gỗ này sẽ trở thành những "ngai vàng" như trong nhà của cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh? hay những bàn ghế gỗ quý trong nhà ông Lê Khả Phiêu hay các quan tham cộng sản khác?

Xin mời theo dõi một số hình ảnh mà phóng viên báo Dân Trí thu thập được:

 Những gốc cây xà cừ cổ thụ đỏ au bị đốn hạ, thân cây 2 người ôm không xuể.

 Những xúc gỗ được cắt nhỏ từ những thân cây xà cừ.


 Hàng trăm m3 gỗ xà cừ được tập kết tại bãi thuộc quận Bắc Từ Liêm.
 Một gốc xà cừ cổ thủ được nằm ngày lối mòn trong bãi tập kết.
 Những gốc xà cừ vẫn còn hằn vết cưa máy.
 Những thân cây xà cừ có đường kính khoảng 70-80 cm có giá khoảng 20 - 25 triệu đồng/m3.
 Một khúc gỗ xà cừ lớn vừa được tập kết tại bãi.
Bãi tập kết gỗ nhìn từ trên cao. 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More