Trung Quốc tiếp tục im lặng trước tin tàu trinh sát 871 bị chìm ở Hoàng Sa

DienDanCTM (Bản tin 09-07-2012)

Tàu Trung Quốc số 817 hoạt động biển Đông có tin
đã bị chìm ở vùng đảo Hoàng Sa, Việt Nam
Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng trước những tin loan tải trên trang mạng và báo chí Trung quốc từ hôm 7-7 là " tàu đo đạc trinh sát số hiệu 871 của Hạm đội Nam Hải đã bị đâm chìm ở Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam."

Theo nguồn tin "cập nhật" trên mạng Kdnet  cho biết, tàu 871 bị chìm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, và Hạm đội Nam Hải đang tổ chức trục vớt  tàu bị chìm này. Nguồn tin không cho biết nguyên nhân đã làm tàu 871 bị chìm và cũng không tiết lộ chính xác tọa độ nơi xảy ra vụ va chạm.

Hiện chưa có tin về thương vong, trong khi quân đội và chính quyền Trung quốc còn đang giữ im lặng trước các những tin trên.


Liên quan đến việc này, các trang mạng lớn của Trung Quốc, dẫn nguồn tin từ The Apple Daily ở Hongkong số ra ngày 7-7  cho biết, tàu số hiệu 87, còn có tên gọi là Lý Tứ Quang, đặt theo tên của một nhà địa chất học Trung Quốc,  vừa hoàn thành đại tu ở Quảng Châu hồi đầu tháng 4/2012. Sau đó, tàu được điều động xuống biển Đông. Hồi năm 2005, tàu 871 cũng có một vụ va chạm với một tàu Nhật Bản ở vùng biển mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Trong khi đó, cũng liên quan dến tình hình biển Đông, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) sáng ngày 7-7 đưa tin biên đội tàu hải giám gồm 4 chiếc số hiệu 83, 84, 66, 71 và trực thăng số B7112 của Trung quốc đã rời khỏi Biển Đông trở về cảng Quảng Châu.

Nguồn tin cho biết,  biên đội tàu này xuất phát từ cảng Tam Á (Hải Nam) hôm 26-6, và đã di chuyển 2.700 hải lý trên Biển Đông, tiến hành diễn tập 2 lần vào các ngày 2 và 6-7 vừa qua. Đoàn tàu này cũng đã vào gần một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa để tiến hành cái gọi là “quan sát ở cự ly gần” và “lấy chứng cứ chủ quyền”, và đã chạm mặt với một tàu Việt Nam trong vùng biển đang tranh chấp chủ quyền này.

6 comments:

Xem ra Trung Quốc muốn tạo một cái cớ để chiếm nốt phần còn lại của Việt Nam ở Trường Sa?

Cứ bí mật đâm chìm vài cái cho nó chừa.

ngu vừa chứ, mày là tay sai của TQ à, muốn nó lấy nốt Biển Đông sao?

Nếu không cho dân biểu tình lên án hành vi bắt bớ phi pháp của Trung cộng trên biển Đông, yêu cầu nhà cầm quyền phải lập tức có biện pháp hữu hiệu để chấm đứt tình trạng khốn đốn này của đồng bào ngư dân. Tình trạng này kéo dài đã quá lâu vì thế không thể chấp nhận được nữa!!!

Chính quyền Trung Quốc im lặng là phải rồi, vì nếu họ lên tiếng xác nhận thì chẳng khác nào họ công khai hóa cùng thế giới về chủ tâm bành trướng Đông Nam Á của họ.
Tuy nhiên, dù họ im lặng hay lên tiếng thì mọi quốc gia tiên tiến điều biết hết rồi, ngoại trừ một vài nước thật nghèo nàn và thiếu phương tiện trong khối Phi Châu mà thôi.
Riêng về nhà nước Hà Nội thì đây là một mối lo mất ăn mất ngũ. Và từ đó thì họ đã để cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào ngày Chủ Nhật vừa qua được tự do.

Nếu nhà nước Hà Nội chỉ với chừng mực nầy thôi thì tôi e rằng nước ta sẽ gặp thảm hoạ chiến tranh trong một ngày
không xa. Nói cách khác đây là một kế hoản binh tạm thời.

Muốn chính quyền Trung Hoa rút binh và trả lại những phần đất, ven biển và hải đảo thì nhà nước Hà Nội phải có một kế sách khác, chứ không thể như hiện nay.
Đồng minh là một lẻ, nhưng phải xem đó là sự thêm sức mạnh, chứ không thể dùng sức đồng minh thay sức mạnh mình.

Nam 2005 cung chiec tau "gian diep nay" cua Trung cong, da bi tau Nhat- ban dam canh cao tai vung Sacakul. Nay no bi dam chim tai Hoang-sa 7/7/2012. That dang doi quan an cuop Trung-cong.
Nhieu nguoi se gia dinh, su kien nay chi co Nguoi anh ca
Chau-A mot thoi ra tay day? Chang la hoi the chien thu 2,
cung Hai quan Hoang-gia Nhat, da danh chim nhieu chien ham tai Tran-Chau cang. Dang doi bon Dai-Han !

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More