Tác giả gửi đến DienDanCTM
Được biết, gần đây Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP HCM đã đề xuất với UBND thành phố về việc tất cả các đôi trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn buộc phải khám sức khỏe, nhằm tránh những bệnh có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau.
Biết rõ được các bệnh hiểm nghèo và dễ lây lan của mình trước khi kết hôn thì cũng là 1 việc làm tốt, để các đôi dễ dàng quyết định có tiến tới hôn nhân nữa hay không, nhưng nếu mang tính chất bắt ép, không khéo lại làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của người ta mất!
Còn cái đề xuất đặc biệt kia nữa “đề nghị quy định về độ tuổi của phụ nữ mang thai không được quá 33”, xin phép được hỏi:
Thực tế có không ít phụ nữ trên 33 mới lập gia đình vì hoàn cảnh của mỗi người một khác, do công việc, áp lực kinh tế, do nhu cầu cá nhân, rồi họ đi bước nữa… thì họ phải làm thế nào? không được phép đẻ nữa sao?
Rồi lại đề xuất “người hiếm muộn phải thụ tinh nhân tạo cũng chỉ mang số lượng thai tối đa là 2”, vậy 3, 4… thì làm sao lại không được? ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản phụ, thai nhi như thế nào?
Trong khi hôn nhân được pháp luật thừa nhận trên cơ sở tự nguyện giữa 2 người, nếu chỉ vì vấn đề sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, chỉ vì bị 1 căn bệnh “khó chữa”, chỉ vì không được phép có con muộn, để rồi gia đình của họ không được công nhận, thì còn gì gọi là quyền tự do hôn nhân, còn gì gọi là hạnh phúc gia đình nữa?
Vâng, đã có rất nhiều đề xuất dở khóc dở cười, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận. Tôi còn nhớ những đề xuất từ năm 2011 như… phương tiện đi ngày chẵn, ngày lẻ; rồi cấm xe máy nội thành; cho đến đổi giờ học, giờ làm; bắt buộc xe phải chính chủ… Trong khi không ít đề xuất khi thực hiện được 1 thời gian rồi lại phải tự đi mà gỡ bỏ, tốn biết bao thời gian, tâm huyết, tiền bạc của xã hội.
Xét cho cùng, mọi đề xuất thì cũng đều xuất phát từ trách nhiệm cả. Tuy nhiên, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin của xã hội - nếu những đề xuất đó không sát với lòng dân, không phù hợp với thực tế cuộc sống, và người dân có quyền nghi ngờ về năng lực lãnh đạo của nhiều người.
Nên chăng, với những đề xuất kiểu này, các ngài làm chính sách nên cùng với các nhà làm khoa học bắt tay nhau, bàn bạc, thảo luận kỹ vào, rồi hãy cho dư luận được rõ, chứ cứ cái tình trạng thế này, dễ hiểu lầm và gây mất niềm tin cho nhiều người lắm!
Đừng để cả thế giới phải nói rằng;
- Việt Nam hết người giỏi lãnh đạo rồi à?
Đỗ Cao Cường – Đại học quốc gia Hà Nội

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét