Các vấn đề tại nhà máy điện hạt
nhân Fukushima gia tăng trong những ngày gần đây khi Công Ty Điện Lực Tokyo
(TEPCO) thú nhận là có khoảng 300 tấn nước phóng xạ rò rỉ từ các bể chứa ngay
tại nhà máy.
Từ khi lò phản ứng hạt nhân của
nhà máy điện nguyên tử Fukushima bị chảy nóng sau tai họa sóng thần năm 2011,
giới thẩm quyền dùng một lượng nước khổng lồ để làm giảm nhiệt lõi lò phản ứng.
Lượng nước này sau đó được chứa ngay trong khuôn viên nhà máy. Có khoảng 1 ngàn
bể chứa được dựng lên để lưu trữ nước. Số nước phóng xạ đã lên đến khoảng 85%
trữ lượng của các bể nước, và mỗi ngày có thêm 400 tấn nước phóng xạ thải ra
cần được giữ lại.
Theo ông Scheider thì lượng nước
rò rỉ từ khắp nơi, từ các bể chứa, từ dưới hầm. Không ai đong đếm được thật sự
số lượng nước rò rỉ là bao nhiêu.
Nhiều nhà nghiên cứu bực mình vì
không có dữ kiện rõ ràng về tình hình rò rĩ nước phóng xạ cộng thêm việc hãng
TEPCO tiếp tục phủ nhận là nước không có chảy ra biển. Mối quan tâm của các nhà
nghiên cứu là nếu nước rò rĩ thấm vào lòng đất, rồi sau đó chảy ra biển thì
không có cách nào ngăn chận lại được. Chưa kể đến mối đe dọa của một cơn động
đất khác làm vỡ các bể chứa nước phóng xạ này.
Nếu nước phóng xạ chảy ra biển
thì các chất phóng xạ như strontium 90 sẽ tích tụ trong các loại hải sản và sẽ
là mối quan tâm về sức khoẻ cho người tiêu thụ.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét