Đỗ Cao Cường – Nguyễn Thu Huyền
Má Là là xóm của huyện Đồng Văn cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có điện. Nằm giáp biên giới Việt - Trung, cách trung tâm xã Lũng Táo (huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang) gần 2 km đường bộ. Tổng số hộ trong thôn là 61 hộ, trong đó 7 hộ là người Lô Lô, còn lại là người Hmông sinh sống lâu đời. Tổng số khẩu là 306 (năm 2013). Đời sống của đồng bào nơi đây gặp quá nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 62,3%, một nguyên nhân khách quan là họ không có điện, mọi hoạt động đều được tiến hành “thủ công!”
Ông Vàng Súa Vư – Bí thư chi bộ thôn cho biết: “Các xóm khác có điện lưới bắt đầu từ năm 2000. Bà con trong xóm đã háo hức chờ đợi có điện để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Buổi tối làm được việc. Chứ bây giờ… xay sát ngô, gạo mà vẫn phải dùng sức người để giã, để kéo cối đá, hoặc gùi xuống tận trung tâm xã để sát. Trẻ em tới lớp phải học trong tình trạng tối tăm. Nhìn
các vùng khác, thương các em, chúng tôi thấy mình thật khổ…”.
Trong chuyến thực tế, chúng tôi có tới điểm trường nằm ở xóm Má Là dưới, gặp thầy cô và các em học sinh ở đây. Điểm trường có 3 phòng học với gần 40 em học sinh lớp mầm non, lớp 1, lớp 2 đang miệt mài tô chữ. Lúc ấy khoảng 10h sáng, cửa chính và các cửa sổ mở toang trong cái lạnh 7 - 8 độ mà vẫn chưa thể đủ ánh sáng cho các em học. Thầy Hoàng Văn Đới – người đã dạy học ở Lũng Táo 15 năm cho biết, thầy chuẩn bị lên nhà trưởng xóm để đề nghị với thôn xin xã cấp 2 tấm blô trắng lợp mái nhà để lấy ánh sáng cho phòng học.
Điều đáng nói là, cán bộ thôn nhiều lần đã có ý kiến với chính quyền cấp xã, huyện, để xem xét việc cấp điện cho bà con nhưng đều không đem lại kết quả. Sau kì họp thứ VI Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Văn, tháng 8 – 2011, ông Vàng Súa Vư được bà con gửi gắm đã viết thư về Sở Điện lực Hà Giang, Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Tỉnh Ủy Hà Giang xin được mắc điện cho bà con. Tháng 9 – 2011, trên tỉnh trả thư về và nói rằng: Vấn đề này sẽ do đồng chí Bí thư Huyện ủy trả lời nhân dân Má Là.
Tháng 7/2013, sau kỳ họp tiếp xúc cử tri, Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Văn cho biết, cuối
năm 2013 sẽ thi công kéo điện về thôn. Tuy nhiên vào cuối năm 2013, người dân vẫn chưa thấy triển khai kéo điện về thôn, tiếp tục viết thư hỏi Huyện ủy Đồng Văn. Người dân cho biết huyện trả lời dân như sau: Nếu có kinh phí thì làm, không thì thôi!
Chỉ cần tưởng tượng, với cái nắng nóng như hiện nay, chúng ta sẽ làm gì nếu như không có điện? Với chính sách Dân tộc ưu việt của nhà nước Việt Nam về đoàn kết – tương ái, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải nỗ lực giúp đỡ đồng bào nơi đây. Thực sự, họ đang gặp rất nhiều khó khăn!
Nhóm nghiên cứu: Các tộc người ở Việt Nam )”
Đỗ Cao Cường – Nguyễn Thu Huyền
Tác giả gửi đến DienDanCTM


RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét