Ai Cập Đã Tự Do: Mubarak Chấp Nhận Ra Đi

(Bản  tin cập nhật 11-02-2011)

Dân chúng Ai Cập đón mừng tự do sau khi Tổng Thống Mubarak phải từ chức ra đi

Trước sự gia tăng áp lực của người dân chống đối, Tổng thống Ai Cập  Hosni Mubarak cuối cùng phải chấp nhận từ chức ra đi.

Chỉ vài giờ sau khi tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia Ai Cập về quyết định ở lại, chỉ chuyển giao quyền hành cho Phó Tổng Thống Omar Suleiman, và gặp phải làn sóng phẩn nộ dâng cao của dân chúng Ai Cập, ông Mubarak đã phải chấp nhận ra đi sau gần 30 năm cầm quyền.

Hình ảnh dân chúng Ai Cập tràn ngập quảng trường Tahrir và các đường phố thủ đô Cairo tối hôm 11-2-2011 đã được các cơ quan truyền thông thế giới truyền đi khắp nơi, cho thấy sự vui mừng của dân chúng Ai Cập trong nhửng giây phút đầu tiên đất nước này được tự do sau gần 3 thập niên bị cai trị bằng chế độ độc tài quân sự.

Tin tức cho biết, ông Mubarak đã vừa rời khỏi Cairo, và đến tạm lánh ở một thành phố  trong vùng Sinai. Dân chúng Ai Cập tràn ngập thành phố và đang chờ đợi nghe  một “thông cáo quan trọng” sẽ được chính phủ công bố.

Tổng thống Hosni Mubak, 82 tuổi, sinh ngày 4-5-1028,  đã lên cầm quyền từ ngày 14-10- 1981, sau khi Tổng Thống Anwar El Sadat bị ám sát. Ông Hosni Mubak bắt đầu con đường chính trị qua ngã quân sự và là Tư Lịnh Không Quân từ 1972 đến 1975, trở thành nhà độc tài cai trị Ai Cập lâu nhất sau Ali Pasha. .

Cuộc cách mạng Ai cập kéo dài 18 ngày,  bùng phát từ tháng 1- 2011, khi dân chúng, phần đông là giới trẻ Ai Cập, đã đứng lên đòi dân chủ. Phong trào sau đó lan rộng sang mọi tầng lớp nhân dân, cho tới tuần qua công nhân đã bắt đầu đình công để yểm trợ cho cuộc cách mạng dân chủ Ai Cập. Chỉ vài giờ trước vào tối qua, trái với mong đợi của mọi người, tổng thống Ai Cập Hosni Mubak đã không từ chức.

Được biết, theo tin tức tức ghi nhận từ nhiều nguồn điều tra khác nhau thì tài sản của ông Hosni Mubarak sau những năm cầm quyền có  từ 40 tỉ đến 70 tỉ đô la, và được ký thác vào các ngân hàng ở Anh và Thụy Sĩ cùng những tài sản đầu tư tại London, New York, Los Angeles và các khu vực vùng Hồng Hải. Không chỉ riêng Hosni Mubarak mà cả con trai của ông cũng là tỉ phú.

Với tài sản làm giàu trên xương máu nhân dân, Hosni Mubak và gia đình sống một cuộc đời vương giả, trong lúc bình quân lợi tức đầu người tại Ai Cập chỉ 2,070 đô la. Nhưng không phải người dân Ai Cập nào cũng may mắn được có 2 ngàn đô la lợi tức, 20% dân chúng đang sống dưới mức nghèo đói. (BT)

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More