Đồng Việt Nam mất giá: Đô la và vàng liên tục tăng giá ào ạt

(Bản tin 21-02-2011)



(Sài gòn) Giá vàng và đô la ở trong nước tiếp tục gia tăng từng ngày sau vụ phá giá tiền đồng của nhà nước Việt Nam.

Giá vàng ở Sài Gòn tại các cửa hàng hôm 21-2-2011 đã tăng thêm gần 400.000 đồng một lương, lên tới 37 triệu 950 ngàn đồng (37.950.000) một lượng. Hồi cuối tuần, chỉ trong một ngày thứ Sáu 18-2, giá vàng trong nước đã tăng lên đến 600 ngàn 1 lượng. Tại Hà Nội, giá vàng cũng tăng vọt  không kém và vượt hơn 37 triệu 900 ngàn đồng một lượng.


Cùng lúc, bất chấp cố gắng kềm giá của Ngân Hàng Nhà Nước trong những ngày qua, đồng đô la cũng đang tiếp tục leo cao kỷ lục so với tiền đồng VN trên thị trường chợ đen ở Việt Nam sau khi chính phủ phá giá tiền đồng thêm 8.5% mới gần đây. Sau khi quyết định phá giá tiền đồng, trong khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ấn định mức giá qui đổi hàng ngày là 20.683 VND/đôla thì chính các ngân hàng thương mại đã phải mua đôla vô với tỷ giá 20.890 VND/đôla.

Hồi tuần qua, chỉ vài ngày sau  khi có lệnh phá giá đồng VN, ngoài thị trường chợ đen người ta phải trả 22.000 VND để mua 1 USD, cao hơn mức qui đổi của chính thức của nhà nước 6,5%. Đến cuối tuần qua, hôm  thứ Sáu, 18-02, người ta phải đổi 22,250 đồng mới được một đô la. Hôm nay, 21-2, giá đô la chợ đen tại Sài Gòn lại tiếp tục leo thang vượt qua con số 22.250 đồng/1 đô la.

Song song với lạm phát và đồng tiền mất gia, lại có tin là Nhà nước sẽ sắp phát hành tiền giấy mệnh giá 1 triệu đồng khiến người dân càng thêm hoang mang lo lắng cho giá trị tiền đồng hiện nay.

Trước sự kiện này, chiều ngày 21-2, Ngân hàng Nhà nước  vội vã ra thông cáo trấn an, khẳng định rằng không có chủ trương phát hành tiền giấy mệnh giá 1 triệu trong lúc này, và nói rằng đây " chỉ là tin đồn không căn cứ, với mục đích gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường và người dân..."

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More