(bản tin 15-03-2011)
![]() |
| Lm. Nguyễn Văn Lý sinh hoạt trong nhà hưu dưỡng ở Huế |
Theo tổ chức Quan sát Nhân quyền- Human Rights Watch - thì Linh mục Nguyễn Văn Lý cần tiếp tục được tự do sau khi hết hạn tạm tha, vì các quan điểm chính trị ôn hòa của ông không phải là tội phải bị ra tòa. Lên tiếng hôm 13-3-2011 vừa qua, ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam "hủy bỏ tội danh cáo buộc cha Lý, thả ngay lập tức và vô điều kiện” vị linh mục này.
Tổ chức này cũng chỉ trích chính quyền Việt Nam không cho người dân các quyền cơ bản, và đã bỏ tù những người tranh đấu ôn hòa.
Mới đây, một số các dân biểu lưỡng đảng Hoa Kỳ, trong đó có bà dân biểu Loretta Sanchez, cũng đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội hãy trả tự do cho Lm. Lý.
Trong thông báo báo chí từ văn phòng Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, phổ biến ngày 14-3, cho biết bà dân biểu Sanchez, Chủ tịch nhóm Vietnam Caucus và Human Rights Caucus cùng một số dân biểu Quốc Hội thuộc lưỡng đảng đã cùng ký tên trong một lá thư kêu gọi Chủ tịch nước Việt Nam, Nguyễn Minh Triết bảo đảm sự tự do vô điều kiện cho nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, sau một năm được hoãn thi hành án của ông và hết hạn vào ngày 15 tháng 3, 2011.
Lá thư xác nhận rằng "sự miệt mài tranh đấu của Linh mục Công giáo Nguyễn Văn Lý là một biểu tượng tôn kính đối đầu với sự đàn áp chính trị trên toàn thế giới". Ông đã bị kết án tám năm tù vì đã thực dụng quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, và hội họp.
Trong tinh thần tôn trọng nhân quyền và sức khỏe suy giảm của Linh mục Lý, Các dân biểu ký tên kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không nên tái giam Linh mục Lý.
Qua bản thông báo báo chí, Dân Biểu Sanchez nói: “Tôi kêu gọi Chủ tịch Triết cần phải trả tự do vô điều kiện cho Linh mục Lý" ... "Linh mục Lý và những nhà bất đồng chính kiến can đảm khác đã bị sách nhiễu và đàn áp quá lâu rồi. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế phải tiếp tục áp lực Việt Nam cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền hiện nay. Quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nên cải thiện hệ thống pháp lý của họ.”
Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez đại diện địa hạt 47, khu vực bao gồm thành phố Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và Fullerton tại Quận Cam. Dân biểu Sanchez hiện là phó Chủ tịch Uỷ Ban An Ninh Quốc Nội; người nữ dân biểu giữ chức vụ cao nhất trong Uỷ Ban Quân Sự Hạ Viện; thành viên của Ủy Ban Kinh Tế Lưỡng Viện Quốc Hội xem xét các vấn đề liên quan đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Bà cũng là đồng sáng lập viên Nhóm Việt Nam Congressional Caucus quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Linh mục Nguyễn văn Lý là thành viên sáng lập khối 8406, tên gọi đánh dấu ngày thành lập khối là 08-04-2006, với mục đích vận động dân chủ và cải cách chính trị tại Việt Nam. Trong một phiên xử tại Huế vào năm 2007, linh mục Nguyễn Văn Lý, bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế vì bị ghép tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Cũng trong phiên tòa này, linh mục Lý bị công an bịt miệng ngay tại tòa, và bức ảnh chụp được sau khi phổ biến đã gây bất mãn trong công luận Viêt Nam và quốc tế.
Ngày 15-03-2010, sau thời gian bị bệnh và bị đột quỵ trong nhà giam ở Nam Hà, linh mục Lý được “tự do tạm” để trị bệnh trong vòng 12 tháng, và đến ngày 15-3-2011 là đúng hạn một năm. (BT)

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét