(bản tin 18-03-2011)
![]() |
| Ông Christian Marchant từng ngăn cản công an dọa nạt nhà văn Trần Khải Thanh Thủy |
Hôm 18-3-2011, nhà cầm quyền CSVN đã huy động hàng chục công an bao vây nơi cư trú của luật sư Nguyễn Văn Đài nhằm ngăn cản ông Christian Marchant, tùy viên Tòa Đại Sứ Hoa kỳ, tới thăm Ls. Đài tại tư gia như đã hẹn trước. Luật sư Nguyễn văn Đài sau nhiều năm thọ án từ năm 2007, đã mãn hạn tù về với gia đình hôm 6-3 vừa qua cho đến nay vẫn bị theo dỏi và quản chế gắt gao, và việc đi lại rất khó khăn.
Tường thuật sự việc này qua cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, luật sư Nguyễn văn Đài cho biết, ngay từ hôm ông mới ra tù ông Christian Marchant có liên lạc ngỏ ý muốn tới nhà thăm, mặc dầu lúc đó nhà cầm quyền đã cho dựng biển trước nhà ông “Cấm người nước ngoài”. Vì thế việc thăm viếng đã không thực hiện được.
Sau đó luật sư Đài và ông tùy viên chính trị Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội có hẹn với nhau vào sáng thứ Sáu 18-3 vào lúc 10: 00 giờ sáng, ông Christian Marchan sẽ đến tư gia thăm luật sư Đài. Tuy nhiên ngay từ sáng sớm, khi mở cửa, Ls. Đài đã thấy rất nhiều nhân viên an ninh của Bộ Công an, Sở Công an cùng dân phòng đã có mặt rất đông. Có thể họ đã biết trước cuộc hẹn gặp cho nên họ tìm mọi cách ngăn chặn. Họ tìm cách vào vào nhà hỏi chuyện và bắt Ls. Đài viết một số tờ cam kết xin đi lại, mục đích là doạ dẫm.
Đến khoảng gần 10 giờ sáng, gần đến giờ hẹn, ông Christian Marchant đã đến và nhắn tin cho Ls. Đài rằng ông đã tới ở đầu cổng nhà, nhưng công an đã đứng chặn ở cổng vào nhà và chỉ tấm biển họ treo trước cổng nhà ghi hàng chữ “Khu vực bảo vệ”, và không cho bất kỳ ai đi vào khu vực đó. Ông Marchant cho biết không thể vào thăm được và hẹn vào một dịp khác khi điều kiện cho phép…
Theo Ls. Nguyễn Văn Đài, đây chỉ là cuộc thăm viếng bình thường theo thông lệ để hỏi thăm sức khoẻ trong những năm tháng luật sư bị ở tù , ngoài ra thì không có ý định trao đổi một vấn đề nào khác. Không hiểu sao các cấp chính quyền đánh giá thế nào mà họ lại cố tình ngăn cản cuộc gặp gỡ nàỵ thì tôi thấy hết sức kỳ lạ. Ls. Đài cho biết, "trong nghị định 53 CP về quy định của chính phủ về quản chế không có một quy định nào hạn chế quyền gặp gỡ của tôi với các viên chức ngoại giao nước ngoài hay các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài. Mục đích Lệnh quản chế là chỉ nhằm hạn chế việc đi lại của tôi ra khỏi phường nơi mà tôi cư trú. Còn những khách đến thăm, kể cả các nhà bất đồng chính kiến hay những nhà đối lập với chính quyền, các nhà ngoại giao, báo chí nước ngoài…đến thăm tôi thì hoàn toàn không vi phạm bất kỳ quy định nào của Nghị định 53."
Theo Ls. Nguyễn Văn Đài, đây chỉ là cuộc thăm viếng bình thường theo thông lệ để hỏi thăm sức khoẻ trong những năm tháng luật sư bị ở tù , ngoài ra thì không có ý định trao đổi một vấn đề nào khác. Không hiểu sao các cấp chính quyền đánh giá thế nào mà họ lại cố tình ngăn cản cuộc gặp gỡ nàỵ thì tôi thấy hết sức kỳ lạ. Ls. Đài cho biết, "trong nghị định 53 CP về quy định của chính phủ về quản chế không có một quy định nào hạn chế quyền gặp gỡ của tôi với các viên chức ngoại giao nước ngoài hay các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài. Mục đích Lệnh quản chế là chỉ nhằm hạn chế việc đi lại của tôi ra khỏi phường nơi mà tôi cư trú. Còn những khách đến thăm, kể cả các nhà bất đồng chính kiến hay những nhà đối lập với chính quyền, các nhà ngoại giao, báo chí nước ngoài…đến thăm tôi thì hoàn toàn không vi phạm bất kỳ quy định nào của Nghị định 53."
Vào những ngày trước đó, sau khi luật sư Đài được ra khỏi tù, công an cũng đã ngăn chận gây khó dễ những người quen đến thăm hỏi Ls. Đài. Riêng sự việc mà nhà cầm quyền CSVN làm với tùy viên Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ hôm 18-3, theo Ls. Đài là "không nên, bởi vì họ sẽ gây ra ấn tượng không tốt đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Bởi vì không chỉ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ mà sẽ rất nhiều các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài cũng như các hãng thông tấn quốc tế biết và sẽ đưa tin". Việc này cũng sẽ gây bất lợi cho hình ảnh của những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Luật sư Đài nhấn mạnh: "một điều tôi kêu gọi và khuyên các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam là không nên làm những điều như thế vì không chỉ ảnh hưởng tới uy tín của đảng cộng sản mà còn ảnh hưởng tới danh dự quốc gia nữa. Điều này là một việc không đáng làm!"

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét