Giáo dân Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho Ls. Cù Huy Hà Vũ

(Bản tin 31-03-0201)


Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo Xứ Thái Hà vừa ra thông báo cho biết Thánh Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện cho Ls Cù Huy Hà Vũ, cho Công Lý và Sự Thật sẽ được tổ chức tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Gx Thái Hà, Hà Nội, vào hai tối thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 2 và 3-4-2011 tới đây.
Theo thông báo, vào chiều ngày 29-03-2011, gia đình Luật sư Cù Huy Hà Vũ xin cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt, bị tạm giam, bị truy tố và sắp đưa ra xét xử trái pháp luật vào ngày 04-4-2011 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội –  số 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giáo xứ Thái Hà sẽ Dâng Thánh lễ và thắp nến cầu nguyện Thánh lễ vào hai tối nói trên, trước phiên xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Giáo xứ kính mời quý ông bà anh chị em khắp nơi đến hiệp dâng Thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ, và cho Công Lý và Sự Thật.
- Thánh Lễ Tối Thứ Bảy lúc 19 giờ
- Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 20 giờ

Tin lức liên quan đến vụ xử, theo dự kiến, phiên xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ được tổ chức ngày 4-4-2011, nhưng đến hôm nay 31-3, vợ ông là Ls. Nguyễn Thị Dương Hà cho biết vẫn chưa được thông báo rõ ràng là phiên xử có công khai và gia đình có được vào dự hay không.

Ngoài ra Bà Ls Dương Hà còn xác định với truyền thông rằng vụ án có nhiều điều "sai về tố tụng".
Bà Dương Hà nói : Trong tố tụng hình sự thì phiên tòa của chồng bà buộc phải xử công khai. Nhưng trong quyết định đưa ra xử ngày 24 tháng Ba không có ghi rõ là xử công khai hay xử kín, và không có cả tên của luật sư, mầu chồng bà đã yêu cầu phải ghi rõ tên của các luật sư và các nhân chứng mà các luật sư và bản thân bị cáo đã yêu cầu.
Cũng theo bà Hà, nếu "buộc người ta vào tội chống lại Nhà nước thì phải có đại diện của Nhà nước''.
Một ví dụ khác mà bà Ls. Dương Hà nêu ra cho thấy việc "vi phạm tố tụng trong vụ án là Ts. Cù Huy Hà Vũ có yêu cầu đưa cho ông ấy cái cáo trạng, là thứ không thể không đưa được, và ông ấy chỉ nhận khi có luật sư...'',  cho đến nay người ta vẫn chưa đưa cáo trạng cho các luật sư và bị cáo.
Luật Sư Vương Thị Thanh, một trong các luật sư biện hộ cũng đã gửi  văn thư đến tòa án Hà Nội đòi hỏi phải giải quyết một số yếu tố bất hợp pháp này trước khi phiên tòa có thể tiến hành
Được biết, gia đình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rất muốn tham dự phiên xử này nhưng không hy vọng là nhận được giấy mời.
Riêng về phía truyền thông báo chí nước ngoài, hiện chỉ có 2 nhà báo Tây phương được phép tham dự phiên tòa xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Theo hãng thông tấn Đức trích lời một viên chức của Bộ Ngoại giao CSVN, thì tòa án chỉ có thể dành một chỗ tại phiên tòa ngày 4-4 cho các ký giả Âu châu vì số chỗ ngồi có giới hạn. Và các cơ quan truyền thông Âu châu phải tự giàn xếp để chọn một người đại diện theo dõi phiên tòa. Chỗ còn lại dành cho hãng thông tấn AP của Mỹ, và không có người thông dịch nào được phép giúp đỡ các nhà báo nước ngoài trong thời gian phiên xử diễn ra.

Ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt từ đầu tháng 11/2010, mà theo báo chí nhà nước ông bị bắt cùng với  vật chứng gồm "40 đầu tài liệu, trong đó có một số bài viết, trả lời phỏng vấn có nội dung đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN VN, đòi đa nguyên, đa đảng". Sau đó ông bị nhà cầm quyền truy tố tội "Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN" theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự của chế độ hiện nay.
Theo luật chế độ Việt Nam hiện nay, ông có thể bị phạt tù từ 3 đến 13 năm tù giam, nếu bị tòa xử là có tội.
Vụ xử ông Cù Huy Hà Vũ tuy chưa diễn ra nhưng đã thu hút sự chú ý của dư luận và .được rất nhiều người chú tâm theo dõi này.
Trước đó, Ts. Cù Huy Hà Vũ cũng đã được nhiều người biết tiếng khi ông tìm cách kiện Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng để ngăn chận dự án dành cho Trung Quốc vào khai thác bauxite do ở Tây Nguyên, nhưng đơn kiện bị bác. Vào tháng 10 năm ngoái, Ts. luật Cù Huy Hà Vũ lại một lần nữa nộp đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến một nghị định "cấm dân chúng không được khiếu kiện tập thể", để rồi một tháng sau đó ông bị bắt dẫn đến vụ xử ngày 4-4 tới đây. (BT)

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More