Bộ Ngoại giao Canada đặc biệt quan tâm vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

(Bản tin 10-05-2011)
 Ông Lawrence Cannon, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada
đặc biệt quan tâm vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Phúc đáp thư của luật sư Vũ Đức Khanh về vụ án xử  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ của nhà cầm quyền CSVN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, ông Lawrence Cannon, xác định Canada ủng hộ các quyền con người và giữ lập trường có tính nguyên tắc về những vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy tự do, dân chủ, nhân quyền và nền pháp trị, đồng thời bày tỏ sự quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ông cho biết, "Canada đã nhiều lần nêu vấn đề nhân quyền một cách trực tiếp với nhà cầm quyền Việt Nam ở mọi cấp, trong đó có sự quan ngại của Canada  về những hạn chế phi lý đối với quyền tự do ngôn luận và về sự bắt giữ những cá nhân thực thi quyền tự do của con người"

Đặc biệt, trong vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mới đây, là thành viên Nhóm Bốn Nước tích cực quan tâm Nhân quyền, tòa đại sứ Canada cùng với các sứ quán Na Uy, New Zealand, và Thụy Sĩ đã cử người tham dự, quan sát phiên tòa và sau đó đã nêu lên những quan ngại của mình với Chính phủ Việt Nam.
Dưới đây là nguyên văn thư phúc đáp Bộ Ngoại giao Canada gửi Ls. Vũ Đức Khanh, đã được chuyển đến gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. (DienDanCTM)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Ottawa, Canada

Ngày 29 tháng 4 năm 2011

Ông Vũ Đức Khanh thân mến,

Xin cảm ơn bức thư của ông đề ngày 07/03/2011 nói về vụ án ông Cù Huy Hà Vũ.

Canada ủng hộ các quyền con người và giữ lập trường có tính nguyên tắc về những vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy tự do, dân chủ, nhân quyền và nền pháp trị. Thí dụ như, khi Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva duyệt lại tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong cuộc Tổng duyệt Định kỳ Toàn cầu vào tháng 5/2009, Canada đã có bài phát biểu kêu gọi Việt Nam hành động phù hợp với luật quốc tế về nhân quyền, đặc biệt là bảo hộ quyền tự do ngôn luận, gia tăng sự độc lập của truyền thông và tôn trọng nền pháp trị.

Canada nêu lên sự quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, một cách trực tiếp với nhà cầm quyền Việt Nam ở mọi cấp, trong đó có sự quan ngại của chúng tôi về những hạn chế phi lý đối với quyền tự do ngôn luận và về sự bắt giữ những cá nhân thực thi quyền tự do ấy. Tôi đã đích thân nêu lên những quan ngại của Canada về tình hình nhân quyền ở Việt Nam với người đồng sự Việt Nam của tôi cũng như ông Deepak Obhrai, Thư ký Nghị viện đã làm với ông Bộ trưởng Ngoại giao.

Tòa Đại sứ Canada ở Việt Nam cũng tích cực hành động về những vấn đề nhân quyền. Là một thành viên của Nhóm Bốn Nước, [sứ quán] Canada cùng với các sứ quán Na Uy, New Zealand, và Thụy Sĩ, đã tìm cách nêu ra những vấn đề nhân quyền qua việc đối thoại với Việt Nam. Trong vụ án ông Cù Huy Hà Vũ, Nhóm Bốn Nước đã tham dự, quan sát phiên tòa và sau đó đã nêu lên những quan ngại của mình với Chính phủ Việt Nam.

Thông qua việc liên tục bày tỏ về các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về nhân quyền, cũng như việc ủng hộ trường kỳ cho những cải cách pháp luật và tư pháp, Canada và các đối tác của mình sẽ tiếp tục khuyến khích những tiến bộ hơn nữa về nhân quyền ở Việt Nam.

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ sự quan tâm với chúng tôi.

Lawrence Cannon, Thành viên Hội đồng Cơ mật, Nghị sĩ.

1 comments:

Từ ngày thế giới tự do, dân chủ mở cửa đón CSVN vào các tổ chức quốc tế như UN, ASEAN, WTO... họ phải thường xuyên vất vả trong việc "dạy dỗ" cho thành phần lãnh đạo CSVN về cung cách ứng xử văn minh, phù hợp với các tiêu chí căn bản của nhân loại ngày nay.

Vụ việc bắt giữ và xử tù hoàn toàn sai phạm pháp luật với TS Cù Huy Hà Vũ, đã đưa CSVN lên một tầm cao mới trong lĩnh vực vi phạm nhân quyền một cách trơ tráo và thiếu văn hóa trên các sân chơi quốc tế.

Những nước có truyền thống dân chủ lâu đời như Canada một lần nữa phải nhọc công cảnh báo, nhắc nhở bè lũ CSVN về hành vi trái với luật quốc tế., vi phạm quyền làm người của TS Cù Huy Hà Vũ. Với bọn Mafia đỏ này, sự xấu hổ và nhục nhã dường như không còn là những khái niệm tồn tại trong khối óc sơ cứng của chúng ??!!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More