Gần đây có một số người nghĩ rằng: Bây giờ trung quốc đang lăm le biên giới lãnh hải. Vậy chúng ta khoan nói chuyện dân chủ đấu tranh để tập trung sức lực đối chọi với trung quốc. Tôi lại nghĩ rằng: Nếu vậy hơn lúc nào hết cộng sản việt nam phải mở đường cho dân chủ thật sự ở việt nam. Có như vậy mới tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc, để đủ sức đối chọi với trung quốc. Còn nếu như cộng sản ra tay đàn áp ngăn chặn phong trào dân chủ thì không những trái với quy luật phát triển của nhân loại và quyền lợi của dân tộc việt nam mà còn tạo ra việc: cộng sản bị chia thành hai mặt trận. Đó là mặt trận chống phong trào dân chủ việt nam và mặt trận chống giặc tàu. Đàn áp chống phong trào dân chủ việt nam chứng tỏ cộng sản không hòa hợp dân tộc và không có khả năng tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc việt nam. Dẫn đến việt nam ngày nay dưới thời cộng sản bị yếu thế mọi mặt, không dám chống lại khi trung quốc ngang nhiên xâm lấn đất nước và bức hại ngư dân.
Hơn ai hết cộng sản biết chuyện đó nhưng vì sợ mất quyền độc tài lãnh đạo nên cộng sản đã ngang nhiên đặt quyền lợi của đảng cộng sản lên trên quyền lợi dân tộc việt nam, bằng những việc làm ngăn chặn không cho phong trào dân chủ hoạt động, bắt bớ, giam cầm những nhà hoạt động dân chủ. Hơn ai hết cộng sản biết mình không tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc nên không đủ sức mạnh để chọi lại giặc tàu vì thế cộng sản đã nhu nhược với tàu bằng việc nhân nhượng với tàu và đàn áp những người biểu tình chống trung quốc.
Vì sao cộng sản phải nhân nhượng tàu? Ngoài nhận thấy cộng sản yếu thế do những nguyên nhân nói trên. Còn có nguyên nhân sâu xa nữa. Đó là, khi xưa cộng sản đã đi dép lốp của tàu, mặc áo tàu, ăn gạo tàu, lấy phương tiện của tàu để đi đánh miền nam nên khi việt cộng Đồng cùng trung quốc ký các văn kiện về biên giới lãnh hãi thì Phạm Văn Đồng đã bị há miệng mắc qoai. Từ đó dẫn đến việc ông Đồng phải nhượng bộ tàu trong quá trình ký kết. Việc nhượng bộ này đã mở đường cho việc nhượng bộ của cộng sản thời nay đối với tàu. Việc nhượng bộ của ông Đồng đã mở ra tư tưởng cơ hội bành trướng của giặc tàu.
Việc cộng sản đánh miền nam việt nam là việc làm sai trái nghiem trọng. Đã vậy cộng sản còn dâng hiến biên cương lãnh hải cho tàu để lấy viện trợ của trung quốc để đánh miền nam. Ai? Ai??. Ai chỉ đạo việc làm phi nhân này? Đó chính là Hồ Chí Minh. Chính Bác Hồ đã chỉ đạo cộng sản nhường biên cương lãnh hải việt nam cho tàu để lấy gạo tàu, quần áo tàu, đi dép lốp của tàu để đánh miền nam. Nguyên nhân Việt Nam bị giặc tàu xâm lấn là do Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh kẻ gây tai họa nhiều đời cho dân tộc việt nam. Bỡi vậy dân tộc việt nam từ xưa tới nay đã có nhiều tầng lớp nhân dân không đứng dưới ngọn cờ cộng sản hồ chí minh. Ngày nay dân tộc việt nam có khoảng “ 50 triệu con tim’’không đứng dưới ngọn cờ của đảng cộng sản việt nam. Con đường nào để tập hợp “50 triệu con tim việt nam’’ này vào một tập hợp đoàn kết dân tộc để đủ sức mạnh chống chọi sòng phảng với trung quốc. ĐÓ CHỈ LÀ CON ĐƯỜNG ĐA ĐẢNG DÂN CHỦ thật sự. TỰ DO ngôn luận, tự do báo chí,tự do lập đảng,tự do ứng cừ bầu cử. Có dân chủ thật sự thì các tự do đó mới thực hiện được. Còn nèn dân chủ ở việt nam bây giờ là nền dân chủ “bố thí’’ thì các tự do đó là giả tạo. Quy luật loài người là đấu tranh đòi dân chủ để phát triễn. Nhưng cộng sản việt nam đã đàn áp ngăn chặn con đường dân chủ đến với việt nam, làm cho việt nam yếu thế không đủ sức mạnh chống chọi giặc tàu. Đó là lỗi của csvn. Đảng csvn vì quyền lợi riêng mà nhân nhượng giặc tàu dẫn đến việt nam bị mất nước từng phần. Đó là tội của csvn gây nên. Dưới thời csvn cai trị, việt nam đang bị mất nước từng phần. Đó là hậu quả của con đường xhcn. Con đường mà HỒ CHÍ MINH lựa chọn đã gieo rắc tai họa cho dân tộc việt nam. MẤT NƯỚC là trách nhiệm của cộng sản.
Cộng sản việt nam suy nghĩ răng: Nếu phong trào dân chủ việt nam đe dọa sự độc quyền cai trị của csvn thì csvn sẽ dựa vào trung quốc để cùng chống lại phong trào dân chủ việt nam. Điều đó thể hiện sự tham quyền cố vị của cộng sản. Bất chấp quyền lợi dân tộc mà tạo cơ hội cho trung quốc xâm lấn đất nước. Nguyên nhân mất nước là do cộng sản tạo ra. Cộng sản phải chịu trách nhiệm trước dân tộc việt nam.Rõ rang vì cộng sản tham quyền cố vị nên để nước nhà bị xâm lăng và có nguy cơ xảy ra nội chiến. Than ôi/ Con đường dân chủ việt nam phải đổ nhiều máu vậy sao? Nếu như cộng sản còn bắt bớ giam cầm các nhà dân chủ ôn hòa.
Bởi vậy tôi cho rằng: không vì giặc tàu xâm lấn biên cương mà chúng ta ngừng đấu tranh đòi dân chủ. Ngược lại lúc này chúng ta càng đấu tranh thúc dục cho việt nam nhanh chóng có một nền dân chủ thật sự. Có một quốc thể đa nguyên mới để tập hợp sức mạnh toàn dân tộc chống chọi với giặc tàu. Hơn lúc nào hết cộng sản phải thấy được trách nhiệm của người lãnh đạo đất nước, danh dự của người trượng phu mà tỏ thiện ý mở ra con đường dân chủ thật sự cho dân tộc việt nam đi. Phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của đảng.
VÌ QUYỀN LỢI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM phong trào dân chủ việt nam và các đảng phai khác xóa bỏ hận thù, cùng nhau sát cánh cho sức mạnh dân tộc việt nam. Đối chọi song phẳng với trung quốc. Chống lại những ai muốn ngăn cản dân chủ việt nam. Xây dựng một VIỆT NAM lớn mạnh dân chủ và vì dân.
Trên đây là ý kiến của một người dân đang sống tại đất nước việt nam vừa gian khổ mưu sinh vừa đau cho nổi đau dân tộc việt nam.
Viết tại sài gòn ngày: 29/5/2011
NGHỆ AN
NGHỆ AN

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét