(Quảng Lực - DienDanCTM)
![]() |
| Tướng Bành Quang Khiêm trên một chương trình truyền hình của Trung Quốc về Biển Đông. (Nguồn: v.ifeng.com). |
Ngày 25/6/2011, trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng Thông tấn Bình Luận Trung Quốc, Thiếu tướng Bành Quang Khiêm – Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính sách An ninh quốc gia ngạo mạn nói: “Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn”
Với hàng loạt những hành động khác kèm theo, Trung Quốc cho thấy đang có dấu hiệu khởi động cho một cuộc chiến cuối cùng để thôn tính bằng được Việt Nam theo ước nguyện lịch sử.
Vậy người dân Việt Nam sẽ đối phó ra sao trong tình hình hiện nay. Không ai cứu mình bằng chính bản thân mình. Chính quyền hô hào có cách giải quyết, nhưng thiết nghĩ đơn giản là chuyện dẹp hàng rong buôn bán xâm chiếm lòng lề đường kéo dài hàng chục năm trời vẫn không giải quyết được. Chuyện nhỏ làm không xong thì sao làm việc lớn. Và đó là khi nhà nước “thực tâm” muốn giải quyết mà còn như thế!
Một khâu quan trọng để đối phó là phải biết những gì đang hay chực chờ xảy ra. Sau đây là những dấu hiệu người dân có thể nhận biết trong cuộc sống hàng ngày để chủ động nắm được diễn biến thời cuộc:
• Với người dân sống ở khu vực biên giới tiếp giáp Trung Quốc. Chú ý xem số lượt người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam có tăng đột biến hay không (nhiều hơn ngày thường một cách đáng ngờ). Việc này số chị em và các bác hưu trí buôn bán xung quanh cửa khẩu dễ nhận biết nhất (các anh hải quan không quan tâm đâu, chỉ quan tâm đến tiền lót tay trong giấy thông hành). Riêng vùng đồi núi hiểm trở thì người dân tộc ở các buôn làng khi đi vào rừng hái thuộc chú ý (đề phòng số người nhập cảnh trái phép). Đặc điểm nhận dạng mọi người cũng nên hết sức lưu ý: gương mặt lạ không phải bạn hàng làm ăn, hoặc một bạn hàng kèm theo một hay một nhóm nhỏ khác với vai trò khuân vác. Số lượng hàng tập kết tại các kho bãi đương nhiên sẽ tăng lên thấy rõ. Tour du lịch củng sẽ tăng đột biến.
• Với ngư dân đánh bắt cá tại vùng biển gần. Chú ý các tàu cá lạ lưu thông trên biển. Thông qua bộ đàm liên lạc với nhau để giám sát hướng đi của tàu cá lạ nếu bị mất dấu. Tại các đảo nhỏ, chú ý tàu neo đậu. Sẽ có nhiều trường hợp xin trú lại với lý do tránh bão, hết dầu, hỏng máy móc, rách ngư cụ … Đếm số người và tàu để cân đối về mặt chuyên chở. Nếu phát hiện số người vượt qua số tàu thì cho thấy có tàu lớn ngoài biển xa sử dụng tàu nhỏ để đưa người vào đảo. Đừng để hình dáng bên ngoài của họ đánh lừa chúng ta. Vì họ đã được phơi nắng cho cùng màu da với ngư dân. Dấu hiệu nhận biết rõ nhất là ngón trỏ có nhiều vết hằn của lưới hay không (tay cầm súng khác tay kéo lưới).
• Tại khu vực xung quanh Đại sứ quán (ở Hà Nội) và Tổng lãnh sự quán (ở Sài Gòn) của Trung Quốc. Xe biển số ngoại giao sẽ không ra vào thường xuyên như mọi ngày. Thay vào đó là số nhân viên ngoại giao đi bộ, đón xe ôm rời khỏi vị trí. Nếu bạn là người có nhà gần đó, hãy ghi lại biển số xe ôm. Sẽ rất thú vị nếu ngày chẵn có xe biển số lẽ đến đón và ngày lẽ có xe biển số chẵn đến đón. Tương tự người xe ôm đón khách chở đi hôm trước sẽ là người xe ôm chở khách khác về hôm sau.
• Tại những nơi công cộng, bạn sẽ thấy có rất nhiều người Trung Quốc thảnh thơi ngồi ghế đá công viên, uống cà phê lề đường, dựng chống xe ngồi đọc báo trong bóng râm. Mỗi người đều có việc của họ, chúng ta không cần quan tâm. Các bạn chỉ thắc mắc vì sao trong cũng như ngoài giờ hành chính, kể cả trời nắng hay mưa đều thấy họ đến đúng vị trí đó như thể đã đặt chỗ trước. Đó chính là liên lạc viên có nhiệm vụ chuyển – nhận tin tức (chỉ thị) cho một mạng lưới tình báo đang hoạt động gần đó. Bởi vì theo quy ước là khách đi xe ôm (như nói ở trên) tuyệt đối không được bắt tay liên lạc viên. Chuyện thân mật đó có người xe ôm vô tình hay cố tình lo rồi.
• Tại các khu công nghiệp và ở các công ty có người Trung Quốc làm chủ. Nếu lịch họp mặt công nhân hoặc buổi tiệc mừng vì lý do nào đó trùng vào một ngày thì hãy thông báo cho nhau biết nhé.
• Nhân viên văn phòng, nhất là các bạn làm việc trong cơ quan nhà nước tuyệt đối không nên nhận quà mà không rõ người gửi tặng nhé (bằng đường bưu điện và dịch vụ chuyển quà). Bạn không muốn vô tình trở thành người tiếp tay gây bất ổn tại nơi làm việc đâu. Không ghê gớm như là đặt bom, nhưng với những món quà sặc sỡ màu sắc dùng để chặn giấy hay lọ hoa dễ thương (vật dụng rất ít bị thay đổi) trên bàn làm việc các bác chủ tịch Quận – Huyện, Trưởng phòng ban ngành thì với mắt thường bạn không thể nào nhìn thấy được con chip nghe lén to như hạt đậu được ép chặt bên trong rất tinh vi. Các xếp của bạn sẽ rất buồn nếu chuyện thầm kín bị lọt ra ngoài.
• Cuối cùng là tại khu vực có nhiều người Trung Quốc sinh sống. Khi bất ngờ trẻ em và phụ nữ người Trung Quốc lần lượt về quê thăm gia đình, chỉ còn lại thanh niên trai tráng ở lại thôi, bạn biết ngày “nhận bài học lớn” đã đến rồi đấy!

RSS Feed
Facebook
Twitter
2 comments:
Một nhận xét rất hữu ích. Nhưng đây chỉ là cách thức làm việc của mật vụ Trung Quốc thôi. Bên cạnh nhóm mật vụ nầy thì Bắc Kinh còn có nhóm Sinh Tử Lệnh nữa và đây mới là khó nhận diện và khai thác.
Đảng CSVN nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn dân cũng tưỡng kẻ thù trong khi kẻ thù xâm lược TQ đầy rẫy khắp nơi trên đất nước Việt Nam thì lại không thấy. Họ có mắt không vậy?
Đăng nhận xét