Thêm một vụ khủng bố ở Na Uy: Cả hai vụ không liên quan đến khủng bố quốc tế

(Bản tin TG 23-07-2011)
Cảnh sát đang cấp cứu nạn nhân trong
v
ụ tấn công khủng bố ở Oslo, Na Uy, 22-07-2011
Chiều ngày 22-7-2011, chỉ cách 2 giờ sau vụ nổ kinh hoàng gần tòa nhà chính phủ tại thủ đô Oslo, một vụ tấn công khủng bố khác đã xảy ra ở đảo Utoya, thuộc thành phố Buskerud, gần Oslo, do một người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát xả súng liên tiếp vào một trại hè với sự hiện diện của 700 thiếu niên trên đảo.

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, cảnh sát Na Uy đã nhanh chóng bắt giữ một người đàn ông có liên quan tới nhóm cực đoan cánh hữu tại nước này, đồng thời xác định vụ nổ và xả súng trên là cuộc tấn công khủng bố trong nước, không liên quan tới tổ chức khủng bố nước ngoài.


Theo tin hãng Reuters, ngay  tối ngày 22-7, cảnh sát Oslo, Na Uy, đã tổ chức một cuộc họp báo và thông báo số người thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại đảo Utoya đã lên tới 80 người, con số này có thể sẽ tiếp tục tăng. Cảnh sát cũng xác nhận con số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bom trước đó vài giờ nơi có tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo đã lên tới 7 người.

Danh tánh kẻ bị bắt trong vụ xả súng vào trại hè tại Na Uy được định là Anders Behring Breivik, 32 tuổi, thuộc phe cánh hữu ở Oslo, không liên quan tới các tổ chức khủng bố quốc tế.

Đảo Utoya nơi xảy ra khủng bố xả xúng
vào trại hè thenh niên Na Uy hôm 22-07-2011
Nguồn tin từ một viên chức cảnh sát nói với phóng viên AP, cho biết nghi can bị bắt đã một mình gây ra hai vụ tấn công khủng khiếp này. Và cả hai vụ đánh bom, xả súng nói trên không liên quan tới các nhóm khủng bố Hồi giáo, chỉ giống như một hành động điên cuồng của một người "tâm thần".

Chân dung kẻ tình nghi
khủng bố ở Na Uy
Hiện vẫn chưa xác định được chính xác động cơ của hai vụ tấn công trên, nhưng cảnh sát nghi ngờ mục tiêu nhằm vào Đảng Lao động cầm quyền. Vụ nổ xảy ra gần văn phòng làm việc của Thủ tướng Jens Stoltenberg tại thủ đô Oslo, và vụ xả súng xảy ra tại đảo Utoya cách đó 35 km về phía tây, nơi Đảng Lao động đang tổ chức trại hè thanh niên thường niên. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, phát ngôn viên chính phủ đã lên tiếng cho biết Thủ tướng Stoltenberg bình an vô sự.

Trong khi đó, tác nhà phân tích nhận định, mục tiêu của các cuộc tấn công nhằm vào cơ quan chính phủ tại thủ đô Oslo và trại hè của Đảng Lao động cầm quyền trên hòn đảo Utoya, nơi Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg dự kiến sẽ có bài phát biểu. Điều đó chứng tỏ kẻ tấn công xuất phát từ động cơ chính trị chứ không phải những mục tiêu khác.

Đã có một tổ chức khủng bố có tên "Trợ thủ thánh chiến Hồi giáo toàn cầu" đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ tại Oslo nhưng các chuyên gia không tin. (DienDanCTM)

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More