Hoa kỳ phản ứng bản án phúc thẩm dành cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

(Bản tin 04-08-2011)
Phát ngôn viên BNG Mark Toner kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
Ngay sau khi phiên xử phúc thẩm ở Hà Nội tuyên y án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã có ngay phản ứng đầu tiên kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy trả tự do ngay lập tức cho ông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói với báo chí tại Hoa Thịnh Đốn hôm 3-8-2011 rằng chính phủ Hoa Kỳ   "rất lo ngại về việc kháng cáo của ông Cù Huy Hà Vũ đã bị tòa bác", và  Hoa Kỳ " tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Vũ,  cũng như toàn bộ các tù nhân lương tâm khác". Ông cũng xác quyết là "không một người nào có thể bị cầm tù vì hành xử quyền tự do ngôn luận. "
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái sau khi ông khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hai lần liên quan đến "các dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên", và "ký quyết định cấm người dân khiếu kiện tập thể". Trong phiên tòa sơ thẩm được coi là vi phạm luật hồi tháng 4-2011 vừa qua đã kết án ông 7 năm tù giam và 3 quản chế. Ông đã kháng án, và phiên xử phúc thẩm vừa diễn ra ở Hà Nội hôm 2-8-2011, nhà cầm quyền đã quyết định y án đối với ông.

Tại phiên tòa phúc thẩm, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, đã tuyên bố "nếu tòa án kết án tôi với lý do các bài viết, trả lời phỏng vấn của tôi có nội dung đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa Đảng, đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội gắn liền với chủ nghĩa Mác Lê Nin, về việc khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… không gì khác hơn là sự trả thù, đàn áp của Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với tôi. Do đó, Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính mạng của tôi trong thời gian tôi bị cầm tù và nếu tôi chết vì bất kỳ lý do nào trong thời gian bị cầm tù thì Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết, phải bị nhân dân Việt Nam xét xử theo nguyên tắc “Giết người thì phải đền mạng!"

Được biết, chính quyền Obama hiện nay muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, nhưng theo AFP, một số dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ áp lực  yêu cầu là tổng thống Obama phải gắn liền viện trợ kinh tế với việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Lên tiếng trong vụ can thiệp cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ , phát ngôn viên Mark Toner cũng khẳng định khẳng định là chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đề cập đến hồ sơ này, và gây áp lực để nhân quyền được tôn trọng ở Việt Nam.

Liên quan đến kết quả vụ xử phúc thẩm vừa qua, trong thư ngỏ gửi cảm ơn đồng bào và bè bạn, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ Hà Vũ, nhận định phán quyết của tòa hôm 2-8 là "trái với nguyện vọng của đông đảo đồng bào trong và ngoài nước", và cho biết gia đình tiến sĩ Hà Vũ đã quyết định sẽ kháng cáo, và kêu gọi "các đồng nghiệp luật học hãy tiếp tục ủng hộ luật gia yêu nước Cù Huy Hà Vũ".(DienDanCTM)

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More