Quốc tế đồng loạt lên tiếng đòi trả tự do cho Gs. Phạm Minh Hoàng

(Bản tin 11-08-2011)

Công an áp giải Gs. Phạm Minh Hoàng
ra khỏi phiên xử hôm 10-9-2011
Chính phủ Hoa Kỳ, Pháp và Liên hiệp Châu Âu, cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Hà Nội qua vụ xử áp đặt bản án 3 năm tù cho Giáo sư toán Phạm Minh Hoàng hôm 10-8-2011 vừa qua.

Giáo sư Phạm Minh Hoàng, nguyên giảng viên toán trường Đại học Bách khoa Sài Gòn, bị nhà cầm quyền CSVN kết án 3 năm và 3 năm quản chế, với tội danh gọi là "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự" trong phiên sơ thẩm kéo dài 4 tiếng đồng hồ hôm thứ Tư 10-08 tại Sài Gòn.

Ngay sau vụ xử kết thúc, tại Hoa Thịnh Đốn, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một thông cáo đã lên tiếng bày tỏ là chính phủ Mỹ ngỡ ngàng trước bản án và tội danh mà chính quyền Việt Nam dành cho Gs. Phạm Minh Hoàng.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng không một cá nhân nào có thể bị truy tố chỉ vì họ thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm và ý kiến riêng của họ. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ,  việc Hà Nội truy tố các cá nhân chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm là "đi ngược lại cam kết của Việt Nam trong Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới", và xác nhận rằng nhân quyền sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam.

Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Pháp cũng ra thông cáo phổ biến trên trang web Bộ Ngoại giao lên án phán quyết của tòa án CSVN. Qua bản thông cáo, BNG Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước bản án của ông Minh Hoàng, người mang quốc tịch Pháp, chỉ vì "phát biểu những ý kiến phê phán chính phủ Việt Nam".

Bộ Ngoại giao Pháp "hy vọng là phán quyết này được cứu xét lại hầu ông Phạm Minh Hoàng có thể sớm được trả tự do". Nước Pháp cũng nhắc lại sự gắn bó của mình đối với việc tôn trọng tự do tư tưởng và ngôn luận, kể cả trên mạng internet, đồng thời nhấn mạnh cho Hà Nội biết rằng chính phủ Pháp hiện nay "lại càng bận tâm khi mới đây tại Việt Nam, có nhiều người bị kết án trong những hoàn cảnh tương tự, chỉ vì họ đòi hỏi được tự do hơn."

Cùng bày tỏ mối quan ngại về bản án của Gs. Hoàng như Hoa Kỳ và Pháp, Liên hiệp Châu Âu (EU) cũng đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam hãy tôn trọng quyền tự do bày tỏ tư tưởng của công dân và ngay lập tức phóng thích Gs. Phạm Minh Hoàng, cũng là một công dân EU.

Bà Catherine Ashton, người đứng đầu ngành ngoại giao của EU, nhấn mạnh bản án của ông Hoàng cùng với những bản án của các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam trong các tuần qua là đi ngược lại với quyền căn bản của công dân trong việc bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa, theo bản Tuyên bố Nhân quyền Thế giới, và điều 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Song song, các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng mạnh mẽ lên tiếng phản đối bản án mà nhà c6àm quyền CSVN áp đặt cho Gs. Phạm Minh Hoàng trong vụ xử ngày 10-8 vừa qua.

Tổ chức Phóng viên không Biên giới (RSF) ở Pháp, là một tổ chức nhân quyền thường xuyên theo dõi lên tiếng can thiệp cho Gs. Phạm Minh Hoàng tù lúc ông bị bắt đến nay. Sau khi bản án được đưa ra, tổ  chức RSF đã mạnh mẽ phản đối, cực lực lên án bản án 3 năm tù cộng 3 năm quản chế tại gia mà nhà cầm quyền Hà Nội đã dành cho ông Phạm Minh Hoàng, một nhà hoạt động trên mạng internet mang song tịch Pháp-Việt. Theo RSF,  bản án dành cho Gs. Hoàng đã phản ảnh xu hướng "kiểm duyệt theo kiểu Trung Quốc" rất nguy hiểm của chính phủ Việt Nam hiện nay. Tổ chức này cũng tố cáo chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người vừa được tái nhiệm thêm 5 năm nữa đã khởi động chỉ đạo đợt trấn áp, một báo hiệu rất xấu cho các nhà báo, giới blogger và những người đấu tranh bảo vệ tự do ngôn luận trong nước.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) ngày hôm nay cũng đã lên tiếng yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay cho ông Phạm Minh Hoàng.(DienDanCTM)

1 comments:

Người Việt Nam mình có câu: "Điếc không sợ súng". Hỏng lẻ trong số 15 Ủy Viên TUĐ của nhà nước Việt Nam hiện nay điếc hết ??????????????? Thật là quái đản !

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More