TƯ THẲNG -- DienDanCTM
Tẩy chay hàng Trung Quốc không có nghĩa là ta có thể giết chết được nền kinh tế đang lên và đang có mặt khắp thế giới với vô số những yếu tố tiêu cực và vô trách nhiệm của một nước lớn như Trung Quốc. Nhưng như lời kêu gọi trước đây, chúng ta không thể bỏ quên mặt trận kinh tế này để Trung Quốc tự do hoành hành, tự do đầu độc mọi người thu lợi nhuận kếch xù và tiếp tục phô trương sức mạnh pháo hạm, ăn cướp ở Biển Đông Việt Nam. Làm cho nền kinh tế ấy yếu dần đi, làm cho nó thiệt hại, sứt mẻ phần nào là việc nằm trong khả năng chúng ta, nhất là ba triệu đồng bào hải ngoại.
Tẩy chay hàng Trung Quốc rất dễ làm, người Việt Nam nào làm cũng được, gia đình Việt Nam nào làm cũng được. Trước khi mua hàng hóa, chỉ cần nghĩ vài phút đến nhu cầu bảo vệ sức khoẻ cá nhân và gia đình mình cũng như nhu cầu bảo vệ cộng đồng, đất nước là đã đủ mỗi người thuyết phục chính mình trong các chọn lựa. Đối với người chung quanh, để bước đầu tiên đủ đơn giản cho mọi người tham gia, chúng ta chỉ cần kêu gọi: “HÃY CÙNG NHAU TẨY CHAY HÀNG TRUNG QUỐC TỐI ĐA MÀ MỖI GIA ĐÌNH CÓ THỂ CỐ GẮNG ĐƯỢC!”
Thực sự, rất nhiều người, nhiều gia đình chúng ta từ lâu nay đã kiên quyết và liên tục tẩy chay hàng Trung Quốc vì tính chất độc hại của nó. Chẳng những vậy, tính chất độc hại của hàng Trung Quốc đang là mối quan tâm rất lớn trên khắp thế giới và ngay cả trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Kết quả trước mắt thấy được trong các chợ ở miền Nam California nơi có đông người Việt Nam mua sắm, thái độ săm soi, đắn đo, chọn lựa khi mua hàng là hết sức rõ ràng. Made in China ư? – Thôi không mua! Thay vì mua một món hàng có ghi Made in China, giờ đây người ta có thể chọn USA, Korea, Thái Lan hay cùng lắm là Việt Nam.
Hàng Trung Quốc đang chịu thiệt hại từ ít đến nhiều, từ nhỏ đến lớn vì niềm tin đối với người tiêu thụ đã mất. Người viết có thể đơn cử một thí dụ nhỏ, những bịch “Tapioca” (bột báng) trong các chợ Việt Nam từ trước đến giờ chỉ thấy của Trung Quốc sản xuất, nay biến dần. Thay thế vào đó là Tapioca, Product Of Thailand. Đó là một kết quả nhỏ, nhưng có hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn kết quả nhỏ như thế sẽ thành một kết quả to lớn mà ta không ngờ!
Hiện nay trên thị trường, người ta lại thấy những món hàng ghi: Made in PRC mà không biết do nước nào sản xuất. Xin thưa PRC là viết tắt của People Republic of China (Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa), đó chính là cách viết khác của hàng Made in China mà thôi! Một mánh lới lừa đảo khác của hàng Trung Quốc là ghi chữ nhập vào Hoa Kỳ theo một công ty Mỹ. Thí dụ như hàng Tàu do Tổng công ty Wal-Mart đặt mua được Trung Quốc ghi là “Made for Wal-Mart USA” (Sản xuất/làm cho Wal-Mart Hoa Kỳ) hoặc “Packaged in USA” (Đóng gói/vô hộp tại Hoa Kỳ). Còn hàng chữ “Made in China” nhỏ li ti, có khi phải dùng kính phóng lớn soi mới thấy! (Bài “Nếu bạn muốn sống khỏe hãy tránh xa hàng Tàu” của trang http://ed5357.multiply.com). Phải chăng “kẻ đại giảo hoạt” (từ của TS Cù Huy Hà Vũ) muốn đánh lừa mọi người vì sợ bị tẩy chay? Nếu địch lo sợ, tức là việc tẩy chay của ta và cả thế gìới đã có hiệu quả!
Cũng theo bài báo trên, Trung Quốc đã tung vào thị trường Việt Nam một loại “gạo giả” mà người trong nước đặt tên là “gạo lạ”, nhưng phải gọi cho đúng tên nó là “gạo Tàu”! Loại gạo độc đáo và độc hại này là bột khoai lang hoặc khoai tây xay nhuyển và được trộn với bột nhựa (resin), có thể nấu suốt 30 tiếng đồng hồ gạo vẫn không nát. Các gia đình Việt Nam vì ham rẻ ăn loại “gạo Tàu” này có nghĩ tới độc chất melamine trong sữa bột Trung Quốc năm 2008 hay không?
Tại Singapore, Giáo sư Jackson Mathis đã lưu ý dân chúng Singapore không nên dùng một số loại đũa được chế tạo và nhập cảng từ Trung Quốc. Các thứ đũa này thường chứa một lượng độc chất rất cao, vì gỗ dùng làm đũa được ngâm tẩm hóa chất làm cho gỗ đỡ mục trước khi sản xuất thành đũa. Một công bố từ Taiwan cho hay, các loại “đũa ăn liền” cũng như nhiều loại đũa bình thường sản xuất tại Trung Quốc khi ngâm vào nước sôi sẽ làm nước đổi màu vàng và sủi bọt trắng. Đó là do hóa chất tẩy trắng gỗ và chống mốc, chống mục gây ra.
Bản thân người viết bài này trong các năm từ 1995 đến 1998, là công nhân trong một lò sấy gỗ của một xí nghiệp gỗ xuất khẩu ngay cầu Bình Phước cạnh xa lộ Đại Hàn, có thể chứng minh việc ngâm tẩm hoá chất độc là một công đoạn không thể thiếu, trước khi gỗ đưa vào lò sấy.
Mới đây, ngày 4 tháng 8/2011, một bản tin tiếng Việt của đài BBC nhan đề “Giới trung lưu Trung Quốc lo ngộ độc thực phẩm” cho hay trong thời gian vừa qua, đã có 2,000 người bị bắt và 5,000 doanh nghiệp Trung Quốc bị đóng cửa vì dùng “phụ gia thực phẩm bất hợp pháp” sau khi xảy ra một loạt các vấn đề về an toàn thực phẩm. Bản tin còn cho biết có gần 6 triệu doanh nghiệp khác đã bị điều tra trong chiến dịch này.
Đài BBC đưa ra một vài thí dụ như người ta “lấy thuốc nhuộm để làm bánh” và “dưa hấu bị nổ tung” do dùng quá nhiều chất tăng trưởng. Chất steroid được bơm cho dưa hấu to trái và để heo có nhiều thịt nạc.
Một trong những vụ ngộ độc thực phẩm làm chấn động thế giới vào năm 2008 là vụ sữa bột Trung Quốc nhiễm độc chất melamine, giết chết ít nhất 6 trẻ em và 300,000 em khác mắc bệnh thận. Một trường hợp điển hình là em Từ Nguyên ,con trai ông Vương Cường, đã bị sỏi thận sau khi ăn sữa bột trẻ em. Các vụ kiện tụng kéo dài sau đó đưa đến án tử hình cho viên giám đốc nhà máy sản xuất loại sữa giết người nói trên.
Bản tin của BBC kết luận giờ đây giới trung lưu khá giả của Trung Quốc chỉ ăn rau cải do họ trồng vào những ngày nghỉ cuối tuần. Chính người Trung Quốc cũng tẩy chay hàng của nước họ để tự bảo vệ, vậy tại sao người Việt Nam thờ ơ với việc tẩy chay hàng Trung Quốc?
Ngày 17/7/2011, báo Công Thương (Việt Nam) cũng đã đưa ra lời cảnh báo 3 mặt hàng của công ty Gia Thịnh (quận Tân Bình, Sài Gòn) nhập khẩu từ Đài Loan và Trung Quốc gồm: si-rô táo đỏ, si-rô nho, si-rô vải cũng bị nhiễm DEHP là một hóa chất độc hại.
Tìm hiểu hóa chất DEHP này, được biết đó là phẩm màu Tartrazine (Ký hiệu E 102), một chất bột màu vàng tan trong nước, thường sử dụng trong chế biến thực phẩm. Nó có thể gây ra nhiều chứng như: tăng hiếu động thái quá, dễ nóng giận, kém tập trung ở trẻ em và nhất là ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. (Tạp chí “American Journal of Pharmacology and Toxicology-Dược học và Độc dược). Ăn nhiều thực phẩm có DEHP làm suy giảm và biến dạng tinh trùng, gây phát ban, phá hủy AND, gây nguy hiểm cho người mắc bệnh hen suyển và người không dung nạp aspirin.
Nhật Bản, các nước Bắc Âu và một số nước khác đã cấm sử dụng hóa chất DEHP; tại Hoa Kỳ việc sử dụng phải có sự cho phép của cơ quan FDA (Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ).
Tại Sài Gòn, trong các siêu thị và cửa hàng thực phẩm người ta thấy bày bán đầy dẫy các loại mì được ghi nhận có sử dụng chất Tartrazine E 102 như: mì Hảo Hảo hương vị sa tế hành, mì xào Táo Quân hương vị thập cẩm, mì Hảo Hảo xào khô, mì Hảo Hảo hương vị nấm, mì Miliket, mì Cung Đình. Toàn là những cái tên sặc mùi Tàu và những sợi mì vàng óng rất hấp dẫn, nhưng ăn vào thì hậu quả khôn lường!
Đồng bào Việt Nam ta ở hải ngoại có rất nhiều chọn lựa cho bàn ăn của gia đình mình hàng ngày. Không ăn thực phẩm Trung Quốc, không mua hàng Trung Quốc đâu có chết? Trái lại nếu cứ nhắm mắt tiêu thụ hàng “Made in China”, có ngày chúng ta “Death by China” như nhan đề cuốn sách best seller của hai Giáo sư kinh tế học Peter Navarro và Greg Autry.
Đồng bào Việt Nam hãy kiên quyết và liên tục rỉ tai, kêu gọi nhau tẩy chay hàng Trung Quốc trước khi quá muộn.

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Gia đình em kiên quyết tẩy chay hàng Tàu mọi lúc mọi nơi!
Đăng nhận xét