Vụ ruồng bắt giáo dân Tp. Vinh: Công an buộc tội một giáo dân là Việt Tân


(Bản tin 18-08-2011) DienDanCTM
Giáo dân Giáo hạt Cầu Rầm, xã Nghi Phú, TP.Vinh
phản đối nhà cầm quyền chiếm đất nhà thờ 
Bộ công an CSVN đã quy kết một trong 10 giáo dân bị ruồng bắt trong hơn 2 tuần qua là thành viên "tổ chức phản động Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng", tức đảng Việt Tân.

Thông báo của Bộ Công an gửi cho chị Đinh Thị Oanh, ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, hôm 18-8, nói rằng chồng chị là anh Nguyễn Xuân Anh bị bắt giữ là do phạm tội "lật đổ chính quyền".

Công văn của Bộ công an đề ngày 11-8 do Đại tá Nguyễn Ngọc Phi, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công An ký, trong đó ghi rằng anh Nguyễn Xuân Anh "đã có hành vi tham gia tổ chức phản động Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phạm vào điều 79 Bộ Luật Hình sự, hiện đang bị tạm giam tại trại giam số 14 Bộ Công An, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội".

Anh Nguyễn Xuân Anh, 29 tuổi, giáo dân giáo hạt Cầu Rầm, Tp. Vinh, có gia đình với hai con nhỏ ba tuổi và 11 tháng tuổi. Anh bị bắt chiều ngày 7-8 khi xã mời đi "làm việc", trong đợt ruồng bắt thanh niên sinh viên giáo dân Gp. Vinh từ ngày 30-7 vừa qua.

Sau khi bị bắt, công an đã tiến hành khám nhà khẩn cấp trước sự ngở ngàng của người nhà vì không được biết lý do. Và liên tiếp hơn tuần lễ sau đó, vợ anh Xuân Anh là chị Oanh đi tìm thăm hỏi chồng, từ xã lên Bộ, nhưng không được phản hồi, chỉ đổ cho nhau.

Chị đã không được thông báo bất kỳ thông tin gì của chồng trong hơn 10 ngày qua cho tới khi nhận được công văn của Bộ Công An sáng 18-8. Theo lời chị Oanh, "Tự nhiên bây giờ họ gửi cái đơn này về cho tôi mà tôi chả hiểu cái gì cả."

Ngoài anh Nguyễn Xuân Anh, 9 giáo dân bị bắt còn lại cho đến nay thân nhân chưa được báo lý do bị bắt đi biệt tích hơn hai tuần qua.

Danh sách những người bị bắt từ hôm 30-7 đến nay gồm có các anh:

1/ Fx Đặng Xuân Diệu, hạt Nhân Hòa, Gp. Vinh, bị bắt cóc ngày 30-7-2011 tại sân bay SG

2/ Peter Hồ Đức Hòa, hạt Thuận Nghĩa, GP Vinh, bị bắt cóc ngày 30-7-2011 tại sân bay SG

3/ Gioan Nguyễn Văn Oai, hạt Thuận Nghĩa, GP Vinh, bị bắt cóc ngày 30-7-2011 tại sân bay SG

4/ Peter Trần Hữu Đức, hạt Vạn Lộc, GP Vinh, bị bắt cóc ngày 02-8-2011 tại Vinh, Nghệ An

5/ Antôn Đậu Văn Dương, hạt Vạn Lộc, GP Vinh, bị bắt cóc ngày 02-8-2011 tại Vinh, Nghệ An

6/ Antôn Chu Mạnh Sơn, hạt Đồng Tháp, GP Vinh, bị bắt cóc ngày 03-8-2011 trên đường Hà Nội-Vinh

7/ Paulus Lê Văn Sơn, blogger, Gp. Thanh Hóa, bị bắt cóc ngày 03-8-2011 tại Hà Nội

8/ JB Nguyễn Văn Duyệt, hạt Thuận Nghĩa, GP Vinh, bị bắt cóc ngày 07-08-2011 tại thị trấn Hoàng Mai, Nghệ An.

9/ Phêrô Nguyễn Xuân Anh, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Gp. Vinh, bị bắt cóc ngày 07-08-2011 tại xã Nghi Phú, Tp. Vinh

10/ Gioan Baotixita Lê Hải Châu, xã Hợp Thành – huyện Yên Thành, Nghệ An, bị bắt ngày 13-08-2011 tại Yên Thành, Nghệ An.

Ngoài ra 2 giáo dân khác cũng bị bắt trong đợt ruồng bố này nhưng đã được thả ra,  là anh Phê-rô Nguyễn Hoàng Phong,  bị bắt cóc ngày 02-8-2011 tại Vinh, Nghệ An; và anh Phanxicô Đặng Xuân Tương, bị bắt vào trưa ngày 3-8-2011 tại TP. Vinh. (DienDanCTM)

1 comments:

Cấm biểu tỉnh, tụ tập đông người vì thế lực thù địch lợi dụng. Qui kết là Việt Tân, bắt giam giữ không chứng cớ. Hiện kết án nhiều năm cho đảng viên Việt Tân.Giam giữ nhiều thành phần yêu nước. . . .
-Những điều này chứng tỏ chánh quyền VN nắm quyền bởi đảng Cộng sản đã đến con đường cùng tan vỡ. Thế lực thù địch khắp nơi trên đất nước Việt từ thôn quê đến thành thị.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More