Quyết định đưa tiếng Hoa vào dạy Tiểu học và THCS gặp phản ứng.

DienDanCTM (Bản tin 14-03-2012)
Thiếu nhi Việt Nam từng bị bắt cầm cờ TQ có
1 sao lớn với 5 sao nhỏ đón lãnh tụ  Trung Quốc
Chỉ sau một ngày Bộ GD-ĐT công bố quyết định dự thảo sẽ đưa chương trình tiếng Hoa vào dạy cấp tiểu học và THCS, nói là để trưng cầu dân ý và đã gặp phải phản ứng bất lợi, nên các giới chức Bộ này đã phải đính chính "nói lại cho rõ" là "Đối tượng áp dụng là học sinh dân tộc Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở đang sinh sống ở Việt Nam" và chỉ là "môn học tự chọn cho học sinh có nguyện vọng".

Quyết định đưa tiếng Hoa vào giảng dạy ở cấp Tiểu học và THCS, với thời lượng 4 tiết/1 tuần, công bố ngày hôm qua, 13-3, một ngày trước  kỷ niệm 24 năm Hải chiến Trường Sa ngày Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma khiến 64 chiến sĩ HQVN phải hy sinh. Liền khi đó gặp phải phản ứng với làn sóng phẩn nộ với dư luận cho rằng nhà nước CSVN "đang tạo thêm sự dễ dàng cho Trung quốc đồng hóa dân tộc Việt Nam"


Dư luận còn cho rằng "đây là một việc làm rất nguy hiểm cho sự tồn vong của dân tộc VN" khi ông cha ta đã từng bỏ chữ HÁN đổi qua chữ NÔM với mục đích tách ra khỏi sự lệ thuộc TQ và sau đó dân tộc Việt Nam đã đổi qua chữ Quốc ngữ để được hoàn toàn độc lập với TQ về ngôn ngữ. Thế mà hôm nay lãnh đạo đảng CSVN lại tính dạy cho con em Việt Nam học tiếng Hoa từ sơ cấp có phải là muốn chuẩn bị cho chúng sớm "thành người HÁN" chăng.

Một lần nữa âm mưu thăm dò bị vạch trần, nên hôm nay 14-3, Bộ GD-ĐT phải ra công văn thông báo đính chính "chương trình dạy tiếng Hoa chỉ áp dụng đối tượng là học sinh dân tộc Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở đang sinh sống ở Việt Nam - không triển khai đại trà".



công văn Bộ GD-ĐT gửi cho báo chí đính chính việc đưa Tiếng Hoa
vào giảng dạy 
các chương trình sơ cấp ởViệt Nam 

2 comments:

Lại một hành động nô lệ bán nước. Lại 1 lòng sùng kính mẫu quốc triều cống như xưa.Có lẽ lại phải chào cờ Trung Cộng là bước sắp đến.

Jeanny Dao

Tu thoi con ong Ho chi Minh, DCS-VN da tu troi buoc minh voi DCS-Trung quoc, ngay tu nhung nam 1949-1954 da nhieu gia dinh o mien-Bac VN, bat buoc phai treo anh ong Mao trach Dong, Luu thieu Ky (Trung-cong). Sau nam 1950 khi Trung-cong co phim "Bach mao nu", mot phim dau to dia chu o Trung-quoc, thi Viet-nam cho chieu phim "Bach mao Nu", trong chien dich dau to, xu ban dia chu tai mien-Bac 1951-53, muc dich tang them long "cam thu dia chu" do Truong Chinh khoi xung. Han nhieu nguoi con nho, khi xem phim "Bach mao Nu", nhieu can bo doi cai cach, da dung sung luc, ban len man anh co hinh dia chu, de the hien "cam thu giai cap".Ong Mao trach Dong, mac ao "Ton trung Son 4 tui,lam tho Duong", thi ong Ho chi Minh cung mac ao "Ton trung Son, lam tho bang tieng Trung quoc..".
Ngay ca truoc khi nham mat, ong Ho cung doi hoi phai duoc nghe mot giong hat bang tieng Trung-quoc, va ong Ho chi nham mat yen nghi, khi co y-ta cua benh vien so 1 Thuong-Hai Trung quoc, hat cho ong Ho nghe bai "Ra khoi nho tay lai vung". Tieng Trung-quoc, chu Trung-quoc, la nhung khat vong cua ong Ho chi Minh, cho nen ngay nao bo chinh tri DCS-VN, con lay "tu tuong Ho chi Minh lam ngon hai dang soi duong dan loi cho cach mang VN", thi ngay do dan toc VN con trong hiem hoa bi dong hoa & diet vong boi giac Trung-cong.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More