1 comments:

Nghe những lời của Ký Giả Nguyễn Văn Khanh thì thật là một hảnh diện to lớn cho người Việt Nam chúng ta trong cái tình đoàn kết. Nhưng sau đó thì nghe Ký Giả Nghê Lữ phỏng vấn ông Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng cùng sự trả lời của Tiến Sĩ thì tôi lại bàng hoàng. Và rồi không biết là phải nghe ai ???
Mong rằng trong thời gian ngắn tới đây sẽ được trả lời rõ ràng ai trong hai ông là nhà báo nói láo ăn tiền cũng như ai đã cố tình gây chia rẻ và bôi nhọ những tổ chức đấu tranh của người Việt trong cộng động Hoa Kỳ.
Nếu như câu hỏi trên không được trả lời sáng tỏ thì việc đấu tranh ở Hải Ngoại sau 100 năm nữa cũng chỉ thế nầy thôi.
Rất mong Ban Tổ Chức sẽ lên tiếng về sự việc tôi đã nêu trên.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More