2 comments:

Thật là tội nghiệp cho chị Hương Giang !!!
Xin chúc chị Hương Giang luôn can đảm và nhiều thành công trong việc vận động cho anh Nguyễn Quốc Quân để anh Quân sớm được trả tự do và đoàn tụ bên chị cùng gia đình.

Cô Hương Giang thật can đảm, đôi lúc tôi thấy cô bật khóc, nhưng đã giữ lại trong tư thế bình tĩnh và cương quyết: "nhất định anh Quân sẽ về".
Xin thán phục tính can đảm của anh Quân, Qua hành động anh đã nói lên tiếng nói cho bọn CSVN thấy rằng.. người dân không sợ hãi bọn chúng. Rồi sẽ đến lúc, nguười dân sẽ không còn sợ hãi CSVN.. đó cũng là lúc đảng CSVN tàn lụi.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More